Cán bộ thôn chặn xe rước dâu để thu tiền

31/10/2017 08:44 GMT+7

Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây (H.Tây Hòa, Phú Yên) chặn xe rước dâu để thu tiền đóng góp xây dựng đường bê tông nông thôn.

Chiều 30.10, bà Hồ Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên), cho biết đã chỉ đạo xác minh, xử lý phản ánh của người dân về việc Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây (H.Tây Hòa) chặn xe rước dâu để thu tiền đóng góp xây dựng đường bê tông nông thôn.
Bà Nguyễn Thị Thu (thôn Sơn Tây) cho biết: Vào ngày 17.10, gia đình bà tổ chức cưới vợ cho con trai. Khi xe rước dâu từ H.Sông Hinh về đến thôn thì bị bà Thẩm Thị Linh, Bí thư Chi bộ thôn, ông Phạm Văn Quảng, Trưởng thôn Sơn Tây, cùng một số cán bộ thôn dùng cây, xe máy chặn đường không cho xe rước dâu qua. Ông Quảng yêu cầu bà Thu trả tiền đóng góp xây dựng đường bê tông nông thôn đồng thời lập biên bản, buộc ký hẹn nộp 2 triệu đồng, mới giải quyết cho xe cưới đi.
Ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, cho biết đã yêu cầu các cán bộ thôn kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.