Cán bộ phòng tư pháp huyện lừa hơn 2,8 tỉ đồng, rồi bỏ trốn

28/12/2016 15:57 GMT+7

Bằng thủ đoạn tinh vi, Hồ Hữu Anh Thư, cán bộ Phòng Tư pháp H.Ninh Hải (Ninh Thuận) đã làm giả giấy tờ, lừa hơn 2,8 tỉ đồng của những người chuyên cho vay vốn đáo hạng ngân hàng.

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Hữu Anh Thư (31 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), nguyên là cán bộ Phòng Tư pháp H.Ninh Hải về hành vi lừa đảo.
Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 4.2016, Thư làm giả giấy bảo lãnh có con dấu, chữ ký của Trưởng phòng Tư pháp H.Ninh Hải, bảo lãnh đáo nợ ngân hàng cho 10 cán bộ trong phòng này.
Sau đó, Thư tìm gặp bà H., người chuyên làm dịch vụ cho vay nóng đáo nợ ngân hàng, hỏi vay 1 tỉ đồng (lãi suất 4%/ngày) để thực hiện việc đáo nợ cho 10 cán bộ đơn vị.
Để làm tin, Thư đưa tờ giấy bảo lãnh nợ của Trưởng phòng Tư pháp cho bà H. xem và được bà H. cho vay 1 tỉ đồng.
Hai ngày sau, Thư cầm 4 sổ đỏ (Cơ quan điều tra xác định Thư lấy 4 sổ đỏ này tại Văn phòng một cửa của H.Ninh Hải) đưa cho bà H., để vay thêm 400 triệu đồng.
Để làm tin, Thư làm giả 10 phiếu thu tiền trả nợ của ngân hàng, đưa cho bà H. chứng minh là mình có đến ngân hàng nộp tiền vay cho 10 cán bộ đơn vị. 
Bằng thủ đoạn tương tự, Thư làm giấy ủy nhiệm chi, giấy bảo lãnh của Trưởng phòng Tư pháp H.Ninh Hải lừa thêm hai người chuyên làm dịch vụ cho vay vốn đáo hận ngân hàng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Sau khi lừa lấy 2,8 tỉ đồng, Thư bỏ trốn khỏi địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.