Cán bộ Đoàn cấp cơ sở, người truyền cảm hứng cho thanh niên

Lê Thanh
Lê Thanh
20/12/2020 22:25 GMT+7

Cán bộ Đoàn cấp cơ sở là người truyền cảm hứng, thuyết phục, giáo dục đoàn viên, thanh niên hành động ngày một tốt hơn.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM đã khẳng định như thế trong bài phát biểu tại vòng chung kết và trao giải hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi năm 2020, với chủ đề: “Tự hào 90 năm - Tự hào cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Đến tham dự hội thi có Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy và hơn 500 bạn trẻ đến cỗ vũ cho các thí sinh.
Hội thi do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, diễn ra vào tối 20.12. Đây là dịp để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhận thức được điểm mạnh và những vấn đề cần thay đổi của bản thân…Qua đó, có giải pháp tự rèn luyện, tự khắc phục để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đồng thời giới thiệu các mô hình, giải pháp hay của đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở đã thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

8 thí sinh trước khi bước vào tranh tài ở vào vòng chung kết

Lê Thanh

Cũng theo Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương, tại hội thi lần này, các bí thư Đoàn cơ sở có dịp dùng lý luận và thực tiễn công tác tại cơ sở để trải nghiệm và vượt qua các vòng thi gắn với 8 tiêu chí rèn luyện thực hiện xây dựng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Đó là, Gương mẫu – Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo – Dám nghĩ, biết làm – Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên – Ham học hỏi, có kỹ năng phù hợp. “Bên cạnh đó, hội thi đã tạo điều kiện để đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của mình để hoàn thiện bản thân. Từ đó, tìm kiếm ra những gương mặt bí thư Đoàn cơ sở tài năng, những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng và bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp”, chị Phương nói.
Được biết, trải qua các phần thi kiểm tra kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng với 515 thí sinh đến từ 118 đơn vị tham gia tranh tài sôi nổi, ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 8 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Trao giải nhì cho thí sinh Lê Long Chí, Bí thư Đoàn Công an Q.6 (thứ 3 từ phải qua) và giải ba thuộc về thí sinh Huỳnh Phi Hổ, Bí thư Đoàn Bệnh viện phụ sản Mê Kông (Q.Tân Bình).

Lê Thanh

8 thí sinh bao gồm: Lê Long Chí, Bí thư Đoàn Công an Q.6; Đỗ Ngọc Đức - Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đoàn Công an TP.HCM; Huỳnh Phi Hổ, Bí thư Đoàn Bệnh viện phụ sản Mê Kông (Q.Tân Bình); Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Bí thư Đoàn P.15 (Q.Bình Thạnh). Nguyễn Văn Lùng, Bí thư Đoàn khoa xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á (Trường ĐH Mở TP.HCM); Tôn Nữ Diệu Như, Bí thư Đoàn khoa kinh tế (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM); Lương Tuấn Thành, Bí thư Đoàn P.4 (Q.10); Trần Văn Tình, Bí thư Đoàn Co.opmart Xa lộ Hà Nội, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM.

Các thí sinh đoạt giải khuyến khích

Lê Thanh

8 thí sinh bước vào vòng chung kết với các phần thi: Bí thư Đoàn cơ sở năng động, sáng tạo; tài năng; vững kiến thức; ham học hỏi; vượt thử thách; bản lĩnh. Ở mỗi phần thi thí sinh phải thể hiện được năng lực, kiến thức và sự am hiểu của mình.
Chẳng hạn, với phần thi tài năng, thí sinh sẽ thể hiện bằng một tiết mục biểu diễn sân khấu kết hợp giới thiệu về bản thân và các hoạt động, chương trình thế mạnh và đặc sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị mình.
Kết quả, ban tổ chức  hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi năm 2020 đã trao giải nhất cho thí sinh: Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Bí thư Đoàn P.15 (Q.Bình Thạnh). Giải nhì thuộc về thí sinh Lê Long Chí, Bí thư Đoàn Công an Q.6; Giải ba thuộc về thí sinh Huỳnh Phi Hổ, Bí thư Đoàn Bệnh viện phụ sản Mê Kông (Q.Tân Bình). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.