Cán bộ, đảng viên ở Hạ Long dự đám ma, đám cưới phải báo cáo thủ trưởng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/11/2021 18:43 GMT+7

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trực thuộc Thành uỷ tham dự các đám cưới phải báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

Ngày 9.11, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, địa phương này sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý, giải tán đám đông nếu không đảm bảo phương án phòng, chống dịch. Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã/phường sẽ bị đình chỉ công tác nếu trên địa bàn mình quản lý có đám cưới phải giải tán.

TP.Hạ Long tăng cường công tác phòng dịch trong trường học

N.H

Đáng chú ý, cán bộ, công chức, viên chức tham dự các đám cưới, đám tang, sự kiện đông người... phải thông tin tới thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và phải chịu trách nhiệm nếu vì mình dự các hoạt động trên mà trở thành F1 ảnh hưởng tới cơ quan, cộng đồng.

Hiện, sau một thời gian các nhà hàng tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19, dịp này người dân trên địa bàn đang tận dụng thời gian an toàn để tổ chức đám cưới, sự kiện tập trung đông người nhưng vẫn chủ quan, lơ là công tác phòng dịch Covid-19.

Trước đó, vào cuối tháng 10, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức đi ra ngoài tỉnh phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị mình.

Cũng trong tháng 10, TP.Hạ Long đã từng kỷ luật, đình chỉ công tác 3 chủ tịch UBND các phường: Hồng Hải, Hoành Bồ, Hà Khẩu vì để cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Theo thống kê, từ ngày 11.10 - 9.11, TP.Hạ Long đã ghi nhận 20 ca mắc Covid-19. Trong đó, 13 ca liên quan đến ổ dịch tại khu cách ly, 3 ca từ vùng dịch trở về, 1 ca tái dương tính và 3 ca mắc trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch Phú Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.