Cán bộ, chiến sĩ ở Thừa Thiên - Huế hiến máu 'vì nước, vì dân'

05/12/2022 17:50 GMT+7

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hăng hái tham gia hiến máu, với tinh thần 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'.

Ngày 5.12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 chủ đề “vì nước, vì dân”.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu

LÊ SÁU

Phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu, đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng đây là việc làm thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, tham gia hiến máu tình nguyện

LÊ SÁU

Ngay sau lễ khai mạc, gần 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung đoàn Bộ binh 6, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, Trường Cao đẳng nghề số 23 và các đại đội trực thuộc đã hăng hái hiến máu.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham gia hiến máu với số lượng từ 300 - 350ml máu/người.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia hiến máu tình nguyện

LÊ SÁU

Chương trình hiến máu được duy trì nhiều năm nay, qua đó kịp thời cứu chữa cho nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Những năm qua, bên cạnh việc tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế còn là thành viên của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia 10 lần hiến máu tình nguyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.