Cán bộ cảng vụ dọa mang quan tài đến trụ sở UBND xã?

01/12/2018 07:38 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Vốn, Phó chủ tịch UBND xã Long Khánh, TX.Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết đã có công văn yêu cầu làm rõ vụ một cán bộ cảng vụ đường thủy nội địa dọa mang quan tài đến trụ sở UBND xã.

Ngày 30.11, ông Nguyễn Văn Vốn cho biết UBND xã đã có công văn gửi đến cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh (gọi tắt là cảng vụ) và Sở GTVT Tiền Giang về việc ông Trần Văn Kiên, cán bộ cảng vụ, vi phạm hành lang an toàn đường bộ và có hành vi say xỉn, gọi điện cho lãnh đạo xã Long Khánh dọa mang quan tài vào trụ sở UBND xã để phản ứng.
Theo UBND xã Long Khánh, năm 2018, ông Kiên cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy thuê phần đất của nữ giáo viên đang công tác tại một trường học trên địa bàn huyện để mở cửa hàng vật liệu xây dựng Thủy Kiên ngay trước cổng chào ấp Phú Hiệp.
Cửa hàng này “lấn” ra phần đất hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 868 làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, gây cản trở giao thông, thậm chí tháo bỏ rào chắn cảnh báo giao thông, mố cầu, trụ đèn đường, di dời bảng Con đường văn hóa ấp Phú Hiệp…
Trong tháng 10 qua, lực lượng chức năng xã Long Khánh đã 3 lần lập biên bản yêu cầu khắc phục, nhưng đến cuối tháng vẫn phát hiện tại cơ sở của vợ chồng ông Kiên còn khoảng 3 m3 đá, cát… trên hành lang an toàn giao thông.
Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, cho biết tuần tới sẽ làm việc này, nếu phát hiện ông Kiên có sai phạm đúng như phản ánh, sẽ xử lý nghiêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.