Campuchia, Thái Lan nhất trí nâng cấp quan hệ, thảo luận về vùng biển tranh chấp

Văn Khoa
Văn Khoa
08/02/2024 06:27 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Srettha Thavisin đã hội đàm về hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm.

Trong cuộc gặp ở Bangkok ngày 7.2, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng phái đoàn cấp cao Campuchia. Thủ tướng Srettha cho rằng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy quan hệ song phương Campuchia - Thái Lan ngày bền chặt hơn, theo cổng thông tin Fresh News.

Trong khuôn khổ tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương từ "Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng" lên "Đối tác chiến lược" vì lợi ích chung của hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Campuchia, Thái Lan nhất trí nâng cấp quan hệ, thảo luận về vùng biển tranh chấp- Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong lễ ký kết và họp báo tại Bangkok (Thái Lan) ngày 7.2

Reuters

Hai nhà lãnh đạo ca ngợi những kết quả tốt đẹp của hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về tăng cường và mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, du lịch, việc làm và năng lượng.

Hai nhà lãnh đạo cho biết thêm chính phủ của họ sẽ thảo luận về việc thăm dò chung các nguồn dầu khí trong khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa hai nước, theo báo Nikkei Asia. "Cùng lúc, chúng tôi đang cố gắng đạt được tiến bộ trong việc phân định giới tuyến biển và đồng ý thảo luận vấn đề này cùng với việc khai thác tài nguyên của chúng tôi", Thủ tướng Srettha cho hay.

Phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, Thái Lan được cho là đang mong muốn đạt được thỏa thuận với Campuchia để phát triển khu vực tranh chấp rộng 27.000 km2 ở vịnh Thái Lan, ước tính chứa lượng lớn khí đốt tự nhiên và có trữ lượng dầu lớn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Hun Manet cho hay hai nhà lãnh đạo "đã thảo luận về khả năng thành lập các đặc khu kinh tế miễn phí dọc khu vực biên giới nhằm thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp then chốt như ô tô, điện tử và thiết bị y tế".

Hai nhà lãnh đạo còn đề cập đến các vấn đề khu vực và toàn cầu, bày tỏ hài lòng về sự hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và xây dựng biên giới Campuchia - Thái Lan thành biên giới hòa bình và thịnh vượng, theo Fresh News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.