Campuchia mong đợi gì vào sân bay mới do Trung Quốc tài trợ hơn tỉ đô?

26/10/2023 14:20 GMT+7

Sân bay mới nhất và lớn nhất Campuchia vừa khai trương thương mại tại tỉnh Siem Reap do Trung Quốc tài trợ.

Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor do Trung Quốc tài trợ hiện là cửa ngõ chính dẫn tới một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất - Khu phức hợp khảo cổ Angkor, di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Sáng thứ hai vừa qua, chuyến bay do hãng hàng không Bangkok Airways của Thái Lan khai thác là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay mới, cách Angkor khoảng 40 km, theo CNN.

Campuchia mong đợi gì vào sân bay mới do Trung Quốc tài trợ hơn tỉ đô? - Ảnh 1.

Sân bay mới và lớn nhất Campuchia được tài trợ bởi Trung Quốc

CNN

Sử dụng mã SAI do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế chỉ định, sân bay mới thay thế sân bay quốc tế Siem Reap (REP), mở cửa lần đầu tiên vào năm 1932 và chỉ cách khu phức hợp Angkor vài cây số.

Sân bay mới, do Trung Quốc tài trợ như một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường với chi phí khoảng 1,1 tỉ USD, được thiết kế ban đầu để phục vụ 7 triệu hành khách mỗi năm - nhiều hơn 2 triệu so với REP - và có đường băng dài 3.600m.

SAI dự kiến sẽ tăng lên 12 triệu hành khách từ năm 2040 sau khi hoàn thành xây dựng theo từng giai đoạn. Con số này tương ứng với 65.800 chuyến bay mỗi năm kể từ năm 2023 và 112.700 chuyến bay hàng năm kể từ năm 2040.

Theo Văn phòng Kinh tế và Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, đây là sân bay quốc tế đầu tiên ở nước ngoài được các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng theo mô hình "Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao", do Tập đoàn Đầu tư công nghiệp hàng không Vân Nam vận hành và quản lý. Thiết kế theo tiêu chuẩn "sân bay 4E", có thể tiếp nhận các máy bay thương mại lớn, bao gồm nhiều chiếc được sử dụng trên các tuyến đường dài toàn cầu.

Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2020, với thiết kế sân bay được cho là lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc truyền thống của Campuchia. Trang web chính thức của sân bay đưa thông tin tối thiểu về các dịch vụ, cửa hàng và nhà hàng hiện có tại cơ sở mới nhưng cung cấp đầy đủ lịch trình các chuyến bay đi và đến.

Dữ liệu gần đây do Bộ Du lịch Campuchia công bố cho thấy nước này đã đón 3,5 triệu khách du lịch quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2023.

Theo UNESCO, nhiều du khách đến Siem Reap để trải nghiệm khu phức hợp Angkor, một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, dù đạt mức tăng 250,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 19,7% so với năm 2019, trước khi nước này đóng cửa biên giới vì đại dịch. Bộ Du lịch Campuchia cho biết đang trên đà đón khoảng 4,5 đến 5 triệu khách du lịch quốc tế vào cuối năm nay.

Campuchia mong đợi gì vào sân bay mới do Trung Quốc tài trợ hơn tỉ đô? - Ảnh 2.

Campuchia muốn sân bay mới thúc đẩy kinh tế đất nước

CNN

Báo Khmer Times cho rằng, với việc khai trương sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor vào ngày 16.10 vừa qua, Campuchia kỳ vọng có thể phục hồi du lịch và giúp thúc đẩy sự phục hồi du lịch tốt hơn trong tương lai. Sân bay sẽ thu hút các hãng hàng không quốc tế mới khai thác các chuyến bay thẳng đến tỉnh Siem Reap, trung tâm du lịch của đất nước, qua đó thúc đẩy du lịch và vốn đầu tư nước ngoài.

Ở Siem Reap, nơi phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, việc đóng cửa The Lucky Mall gần đây là một cú sốc đối với một số người nhưng sự sụt giảm về số lượng khách du lịch so với trước đại dịch và lượng khách du lịch Trung Quốc ít hơn đã ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương.

Trải dài trên 400 km2, công viên chứa tàn tích của các thủ đô khác nhau của đế quốc Khmer, từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15. Nhưng chỉ một số ít địa điểm ở đây  cụ thể là Angkor Wat, Angkor Thom và Bayon - đón được nhiều du khách.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, 191 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới đã được phê duyệt, tăng 27% so với năm 2022. Các nhà đầu tư Trung Quốc cung cấp nguồn vốn FDI lớn nhất cho Campuchia.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.