Campuchia mới bán được bản quyền truyền hình SEA Games 32 cho 2 nước

Văn Trình
Văn Trình
15/03/2023 17:53 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Việt Nam và Malaysia sở hữu bản quyền truyền hình của SEA Games 32. Dự kiến, bài thuyết trình của đài truyền hình nước chủ nhà về bản quyền SEA Games 32 sẽ được gửi đến giới truyền thông khu vực trong 2 ngày 16 và 17.3.2023.

SEA Games 32 sẽ được diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17.5.2023 tại 5 địa điểm gồm Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep và Kempot. Với việc nước chủ nhà của SEA Games 32 đã số lượng môn thi đấu, tổng cộng 37 môn so với dự kiến trước đây là 36 môn thể thao khiến kỳ đại hội Đông Nam Á đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy vậy, một bài toán nan giải lúc này mà Campuchia phải giải quyết là bản quyền truyền hình của SEA Games 32.

Trước đó, tại cuộc họp ở thủ đô Phnom Penh vào tháng 7.2022, quyết định bán bản quyền phát sóng đã được 11 thành viên của Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông qua. Họ cho rằng với 700 triệu người theo dõi trong khu vực, việc bán bản quyền phát sóng sẽ là động lực tài chính quan trọng cho các kỳ SEA Games tiếp theo. 

Vào ngày 7.1.2023, Ban tổ chức SEA Games 32 đã cho biết Công ty Apollo Media PTE của Singapore và đối tác của họ tại Việt Nam là On Media trở thành đại diện chính thức được quyền phân phối bản quyền phát sóng các nội dung SEA Games 32 trên tất cả các nền tảng truyền hình, truyền thông, báo chí và mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đến ngày 30.1.2023, sau hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 32 tổ chức từ ngày 25 đến 27.1 tại Phnom Penh, Malaysia cũng được Ban tổ chức của Campuchia công bố Malaysia trở thành nước thứ 2 sở hữu bản quyền SEA Games 32. Tuy nhiên, tính đến ngày 15.3.2023, ngoài Việt Nam và Malaysia chưa có bất kỳ quốc gia nào được xác nhận sở hữu bản quyền SEA Games 32. Mức chi phí mà cả Việt Nam và Malaysia bỏ ra đều không được tiết lộ. 

Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam đã không thu phí bản quyền truyền hình với truyền hình trả tiền, dịch vụ truyền thông cung cấp trực tiếp cho người dùng qua Internet trên tất cả các nền tảng. Tuy nhiên, đó có thể là lần cuối cùng mà người hâm mộ được xem miễn phí ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, theo điều lệ của SEAGF, khi SEA Games tổ chức ở quốc gia nào thì bản quyền truyền hình SEA Games sẽ thuộc sở hữu độc quyền của Ủy ban Olympic quốc gia đó. Tuy nhiên, các đài truyền hình phải nộp phí tham dự theo thông lệ giống như các kỳ SEA Games gồm 3 mức: 5.000 USD/một đài truyền hình đối với các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam; 3.000 USD/một đài truyền hình đối với các nước Campuchia, Myanmar, Lào, Brunei và 1.000 USD/một đài truyền hình đối với Timor Leste. 

Đến lúc này, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đang nỗ lực đàm phán với Ban tổ chức Campuchia để có được bản quyền SEA Games. Mới đây, nhiều trang báo uy tín của Thái Lan như Siamsport, Thai PBS World  đưa tin, số tiền mà Campuchia yêu cầu Thái Lan phải trả để có được bản quyền truyền hình SEA Games 32, lên đến 800.000 USD. Ngay lập tức thông tin này khiến người hâm mộ Thái Lan bức xúc vì họ cho rằng mức phí này quá cao.

Chủ nhà Campuchia lo 'sốt vó' vì bản quyền SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đài truyền hình của Campuchia sẽ có buổi thuyết trình về bản quyền SEA Games 32

BTC SEA Games 32

Dự kiến vào hai ngày 16 và 17.3.2023, Ủy ban Tổ chức quốc gia Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Phát thanh và Truyền thông. Sự kiện này có sự tham gia của nhiều phương tiện truyền thông trong khu vực. Ngoài bài báo cáo tiến độ của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 lần thứ 12 của Uỷ ban Tổ chức quốc gia, một bài thuyết trình của đài truyền hình nước chủ nhà về bản quyền SEA Games 32 cũng sẽ được gửi đến giới truyền thông. Họ hy vọng rằng nỗ lực này sẽ đẩy nhanh quá trình đàm phán về vấn đề bản quyền truyền hình SEA Games 32 với các nước trong khu vực. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.