Campuchia, Lào nỗ lực giải quyết tranh chấp

Minh Quang
Minh Quang
21/02/2019 09:11 GMT+7

Giữa 2 nước hiện vẫn tồn tại bất đồng về phân định biên giới và trước đây từng xảy ra nhiều vụ va chạm giữa lực lượng hai bên.

Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia thông báo Bộ trưởng Prak Sokhonn sẽ gặp người đồng cấp Lào Saleumxay Kommasith trong hôm nay 21.2 để thống nhất gửi thư đề nghị Pháp cho mượn bản đồ gốc nhằm giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước, theo tờ The Phnom Penh Post.
Campuchia và Lào từng là thuộc địa của Pháp cho đến sau chiến tranh Đông Dương. Giữa 2 nước hiện vẫn tồn tại bất đồng về phân định biên giới và trước đây từng xảy ra nhiều vụ va chạm giữa lực lượng hai bên.
Năm 2018, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí sử dụng bản đồ do người Pháp vẽ và các tài liệu liên quan làm chứng cứ để phân định đường biên giới chung kéo dài 540 km.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí không điều quân và bố trí người đến những vùng đất còn tranh chấp cho đến khi đạt được đồng thuận về biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.