Campuchia lại lên tiếng ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông

06/06/2016 20:19 GMT+7

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong ngày 6.6 tuyên bố rằng Trung Quốc có đủ cơ sở pháp lý (?) để từ chối tham gia “vụ kiện đơn phương” của Philippines về các tranh chấp tại Biển Đông.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong tuyên bố như trên tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngày 6.6, theo Tân Hoa xã cùng ngày.
Quan chức Campuchia này cũng bình luận rằng Trung Quốc có đủ cơ sở pháp lý (?) để từ chối tham gia “vụ kiện đơn phương” của Philippines lên toà trọng tài quốc tế The Hague (Hà Lan) về các tranh chấp tại Biển Đông.
Theo Phó Thủ tướng Campuchia, Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 (UNCLOS) không nhấn mạnh rõ các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông mà chỉ đề cập đến luật biển chung chung. Ông Namhong còn cho rằng các nước tham gia UNCLOS có quyền tuyên bố không chấp nhận các phiên phân xử ép buộc liên quan đến việc phân định chủ quyền trên biển.
Phó Thủ tướng Campuchia cảm ơn việc Trung Quốc viện trợ và cho vay giúp Campuchia phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi hơn 2 tỉ USD xây 7 nhà máy thuỷ điện tại Campuchia, giúp nước này giảm giá điện đáng kể, theo ông Namhong.
Campuchia trong những ngày gần đây liên tục có các bình luận ủng hộ Trung Quốc và phản bác ý kiến của Mỹ về việc Trung Quốc quân sự hoá tại Biển Đông.
Trong cuộc gặp ngày 4.6 với đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh nói những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về việc Trung Quốc đang tự cô lập tại Biển Đông là "không chính xác", theo Tân Hoa xã ngày 4.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.