Campuchia khôi phục phiên tòa xử cựu lãnh đạo đối lập

19/01/2022 11:58 GMT+7

Sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 , Campuchia đã khôi phục việc xét xử cựu lãnh đạo đối lập Kem Sokha về cáo buộc phản quốc.

Reuters đưa tin tòa án Phnom Penh ngày 19.1 mở lại phiên xét xử cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP, đã bị cấm) Kem Sokha sau 2 năm. Nói với các phóng viên ở bên ngoài nhà riêng trước khi đến tòa, ông Sokha bày tỏ hy vọng tòa án sẽ bỏ các cáo buộc đối với ông để “đạt hòa giải dân tộc và đoàn kết quốc gia”.

Ông Kem Sokha (giữa) bị cáo buộc tội phản quốc

Reuters

Ông Sokha bị bắt vào năm 2017 và bị buộc tội phản quốc với cáo buộc âm mưu với nước ngoài để lật đổ chính quyền.

Theo tờ Khmer Times, cáo buộc của ông Sokha liên quan đến cuộc phỏng vấn năm 2013, trong đó ông nói Mỹ đã giúp ông thúc đẩy thay đổi chế độ tại Campuchia từ thập niên 1990.

Ông bác bỏ cáo buộc này trong khi Mỹ gọi đây là thuyết âm mưu được dàn dựng.

Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh đã kêu gọi chính quyền cho dừng các phiên tòa mang động cơ chính trị, gồm vụ việc của ông Sokha và các thành viên đối lập khác.

“Thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền là trung tâm của chính sách đối ngoại của Mỹ tại Campuchia và trên khắp thế giới”, phát ngôn viên Chad Roedemeier của đại sứ quán nói.

Đáp lại, Bộ Tư pháp Campuchia tuyên bố các phiên tòa không mang động cơ chính trị và yêu cầu Mỹ đưa ra bằng chứng.

Học viện West Point nói gì về bằng cấp của con trai Thủ tướng Hun Sen?

CNRP bị cấm trước cuộc bầu cử năm 2018. Nhiều thành viên đảng này sau đó bị bắt hoặc bỏ trốn sang nước ngoài. Năm 2019, ông Sokha không còn bị quản thúc tại gia nhưng vẫn bị cấm tham gia chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.