Campuchia công nhận đảng của nhân vật lưu vong

20/07/2015 07:53 GMT+7

Theo tờ The Khmer Times , Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã phê chuẩn việc công nhận một chính đảng mới do nhân vật đối lập Sourn Serey Ratha lãnh đạo.

Theo tờ The Khmer Times, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã phê chuẩn việc công nhận một chính đảng mới do nhân vật đối lập Sourn Serey Ratha lãnh đạo.

Đảng KPP được cho sẽ phân tán sự ủng hộ dành cho đảng đối lập CNRP và có thể lấy bớt phiếu của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018 - Ảnh: Reuters
Người này đã lưu vong ở Mỹ từ năm 2007 và hồi tháng 1 từng bị kết án vắng mặt 7 năm tù giam vì tội kích động, âm mưu tấn công và phá hoại cuộc bầu cử năm 2013.
Trước đây, phong trào Quyền lực nhân dân Khmer của Sourn Serey Ratha bị coi là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, Quốc vương Norodom Sihamoni hồi tuần trước đã ân xá cho Sourn Serey Ratha và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng quyết định cho công nhận đảng Quyền lực Khmer (KPP) của ông này.
The Khmer Times dẫn lời các chuyên gia nhận định KPP sẽ phân tán sự ủng hộ dành cho đảng đối lập CNRP và có thể lấy bớt phiếu của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.
Lâu nay, CNRP thường kích động chống Việt Nam liên quan đến vấn đề biên giới và cộng đồng người Việt ở Campuchia cũng như thể hiện ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Cuối tháng 6 vừa qua, một số thành viên CNRP đã tham gia gây rối tại khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý, thuộc địa bàn tỉnh Long An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.