Campuchia cho phép quan chức Mỹ thăm căn cứ Ream sau cảnh báo về Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
03/06/2021 19:38 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh sáng nay 3.6 xác nhận chính phủ nước này đã cho phép tùy viên quân sự Mỹ thăm căn cứ hải quân Ream, theo trang tin Fresh News .

Thông tin trên được đưa ra theo đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong cuộc gặp 2 giờ đồng hồ với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ở thủ đô Phnom Penh ngày 1.6.
Khi đó, bà Sherman hỏi liệu Campuchia có thể cho phép tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Mỹ thăm căn cứ hải quân Ream hay không. Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông đồng ý và đề nghị các nhà báo cùng đến thăm căn cứ đó. Hiện không rõ chuyến thăm diễn ra khi nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman gặp Thủ tướng Hun Sen tại Phnom Penh

CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK SAMDECH HUN SEN

Cũng trong ngày 1.6, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo rằng bà Sherman bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc cũng như việc xây dựng các cơ sở tại căn cứ hải quân Ream. Bà Sherman còn muốn làm rõ việc phá hủy 2 tòa nhà do Mỹ tài trợ tại căn cứ này mà không có thông báo hay giải thích trước.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng một căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ - Campuchia.
Hôm qua 2.6, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh khẳng định Trung Quốc đang hỗ trợ Campuchia phát triển căn cứ hải quân Ream vô điều kiện và Trung Quốc sẽ không có quyền tiếp cận độc quyền đối với căn cứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.