Cấm xe tải trên 3,5 tấn chạy trên ‘cung đường đen’ giờ cao điểm

16/05/2015 12:50 GMT+7

(TNO) Xe tải từ 3,5 tấn trở lên bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm hàng ngày trên tuyến QL19 (lý trình Km 2+200 đến Km 5+ 500) thuộc đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, đoạn từ ngã năm Đống Đa đến ngã ba Ông Thọ để đảm bảo trật tự ATGT.

(TNO) Xe tải từ 3,5 tấn trở lên bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm hàng ngày trên tuyến QL19 (lý trình Km 2+200 đến Km 5+ 500) thuộc đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, đoạn từ ngã năm Đống Đa đến ngã ba Ông Thọ để đảm bảo trật tự ATGT.

Vụ tai nạn giao thông trên cung đường đen làm một phụ nữ chết thảm ngày 14.4.2015Vụ tai nạn giao thông trên cung đường đen làm một phụ nữ chết thảm ngày 14.4.2015 - Ảnh: Tâm Ngọc
Lệnh cấm trên được Ban ATGT tỉnh Bình Định đưa ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đã thông báo đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh, các đơn vị cảng đóng tại TP.Quy Nhơn cùng các đơn vị vận tải.
Thời gian cấm xe tải: buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ từ ngày 1.6.2015.
Trước đó, ông  Phan Cao Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký công văn gửi Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT và UBND TP Quy Nhơn, thống nhất cho Ban ATGT tỉnh triển khai thí điểm cấm ô tô có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông trên “cung đường đen” vào giờ cao điểm trong 3 tháng, kể từ ngày 1.6.2015.
Đoạn đường trên được xem là cung đường đen do liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn chết người, thương tâm. Đây cũng là cửa ngõ ra vào của TP.Quy Nhơn, nối trục QL19 xuống cảng Quy Nhơn. Do vậy, vào giờ cao điểm, lưu lượng xe trên đoạn đường này rất đông và thường lộn xộn nên dễ xảy ra các vụ tai nạn chết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.