Cẩm Ly vỡ òa khi hai thí sinh đồng hạng nhất trong 'Hát mãi ước mơ'

15/06/2017 09:00 GMT+7

Trong tập 8 Hát mãi ước mơ phát sóng tối 14.6, lần đầu tiên chương trình có đến hai thí sinh đồng hạng nhất. Đó là chàng trai khiếm thị Văn Thọ hát vì mẹ và nam sinh 17 tuổi Thế Vinh hát vì bạn.

Nguyễn Văn Thọ, 24 tuổi, bị khiếm thị từ năm 3 tuổi sau một cơn bệnh. Được gia đình gửi vào Tổ chức hỗ trợ giáo dục trẻ em thiệt thòi ở quận 12 (TP.HCM), Thọ học chơi trống rồi đến đàn đá, đàn tứ, đàn tranh… Mỗi sáng, anh còn ra chợ bán thêm tăm, bàn chải, bút viết.... kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Cuối năm 2014, ba của Thọ đột quỵ và qua đời. Một mình mẹ anh phải gánh vác hết mọi việc trong nhà. Thế nhưng chẳng may mẹ của Thọ đi xe máy chở lúa bị ngã đứt dây chằng, đi lại khó khăn nên từ đó chỉ quanh quẩn ở nhà. Hoàn cảnh gia đình cũng vì thế trở nên bi đát hơn. Chính vì thế, Văn Thọ quyết định tham gia Hát mãi ước mơ để có thể kiếm tiền mở cho mẹ một tiệm tạp hóa nhỏ ở quê.
Văn Thọ thể hiện ca khúc Miền Tây quê tôi với giọng hát vui tươi. Trấn Thành dành lời khen cho nam thí sinh khi biết cách chọn bài dù chỗ bị chệch nhịp. Ca sĩ Bảo Anh cũng khen ngợi khả năng cảm âm của Văn Thọ
Trong khi đó, cậu học sinh 17 tuổi Hồ Hoàng Thế Vinh, đến từ Trường THPT Cao Lãnh 1, tỉnh Đồng Tháp lại đi thi để giúp đỡ cho cô bé Kim Trâm học cùng trường. Kim Trâm mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật, bàn tay luôn bị run khiến mọi sinh hoạt đều gặp trở ngại, nhất là việc cầm viết nên đành bảo lưu kết quả học tập ở trường.
Thế Vinh quyết định tham gia Hát mãi ước mơ với ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre để giúp Kim Trâm. Giám khảo Cẩm Ly nhận xét chàng trai này có chất giọng đầy, tròn trịa
Cả hai hoàn cảnh đều gây xúc động cho giám khảo và khán giả và lọt vào vòng cuối cùng của chương trình. Trong vòng thi này, Văn Thọ chọn ca khúc Tiễn biệt còn Thế Vinh thể hiện ca khúc Giấc mơ Chapi. Trấn Thành cho rằng tuy Thế Vinh có thể hát tốt nhiều thể loại nhạc nhưng chưa đủ độ gai góc, từng trải khi thể hiện ca khúc này trong khi Cẩm Ly lại cho rằng Thế Vinh hát những quãng cao rất sáng, vang và đầy đặn.
Với Văn Thọ, "chị Tư" cho biết chàng trai 24 tuổi này có giọng hát dạt dào tình cảm khiến chị cứ phải cắn chặt răng khi nghe. Bảo Anh cũng nhận xét cách hát của Văn Thọ có nét rất riêng và cảm xúc. Kết quả là hai thí sinh bằng điểm nhau. Chính vì thế, quyền quyết định người chiến thắng được giao lại cho các khán giả trường quay.
Cuối cùng, Thế Vinh đã chiến thắng với số điểm tuyệt đối 100, Văn Thọ về nhì với số điểm 98. Tuy nhiên, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ cho biết vì cảm mến trước chàng trai Văn Thọ chịu nhiều thiệt thòi, ban tổ chức quyết định để cả hai thí sinh cùng đồng hạng nhất với giải thưởng 50 triệu đồng. Riêng ca sĩ Cẩm Ly đã xúc động đến mức ôm chặt chàng trai khiếm thị và tặng thêm anh 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.