Cẩm Ly 'bênh vực' Minh Vy khi thấy chồng nhận lỗi trước đạo diễn Hoàng Nhật Nam

29/01/2023 08:55 GMT+7

Trong tập 5 Tuyệt đỉnh song ca, một cặp thí sinh khiến nội bộ giám khảo có phần "lục đục" khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam "đối đầu" nhạc sĩ Minh Vy, còn Cẩm Ly thì bênh vực chồng mình. 

Vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy đồng lòng khi "đối đầu" đạo diễn Hoàng Nhật Nam

btc

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2022 tiếp tục lên sóng tập 5 với sự đồng hành của các giám khảo Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mở màn đêm thi là ca khúc Vì em quá yêu anh do Minh Khôi và Mỹ Tuyên trình bày. Vốn là đôi bạn thân và cùng học Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, Minh Khôi - Mỹ Tuyên đã thể hiện vô cùng ăn ý, thành công thuyết phục bộ tứ giám khảo bấm 4 nút chọn.

Hai thí sinh Minh Khôi - Mỹ Tuyên giành được 4 nút bấm chọn từ ban giám khảo

BTC

Tiết mục thứ hai là ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ do cặp song ca Hùng Dũng và Trang Nhung thể hiện. Trong phần giới thiệu, ban giám khảo bất ngờ khi biết cả hai là một cặp vợ chồng đến từ Hòa Bình. Nhạc sĩ Minh Vy chia sẻ: "Hai em không chắc về nhịp, nhưng mà anh chọn vì tinh thần. Và vì Tuyệt đỉnh song ca trước giờ không có hai vợ chồng cùng thi. Anh nghĩ đây là kỷ niệm của hai vợ chồng đứng trên sân khấu rất dễ thương". Tuy nhiên, chỉ có Hiền Thục đồng ý, còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Cẩm Ly từ chối bấm chọn nên cặp vợ chồng Hùng Dũng và Trang Nhung đành dừng bước cuộc chơi.

Cặp vợ chồng Hùng Dũng và Trang Nhung khiến nhạc sĩ Minh Vy tiếc nuối khi không được chọn vào vòng trong

BTC

Tiếp theo là phần thi của hai cô gái Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy trong ca khúc Nhớ quê. Trong khi các giám khảo đều đánh giá khá cao tiết mục này thì nhạc sĩ Minh Vy, cũng là tác giả ca khúc này lại tỏ ra khó tính hơn. Nam giám khảo nhận xét: "Vì hai em có học hành đàng hoàng nên anh sẽ khó hơn với tụi em. Toàn bộ phần ngâm thơ rớt nhịp hết, phần hát đầu tiên bị "lụp chụp" nhưng vì tụi em có bản lĩnh và kiến thức về âm nhạc nên tụi em kéo lại từ từ. Vì anh đặt niềm tin rất nhiều vào hai bạn nên không thể nào có 4 nút chọn cho bài này. Anh khó để cho tụi em tiến bộ". Dù vậy, Hoàng Như Quỳnh và Phương Thùy vẫn bước vào vòng tiếp theo nhờ nhận được 3 nút chọn của các giám khảo còn lại.

Hoàng Như Quỳnh và Phương Thùy mang đến màn hòa giọng ngọt ngào trong ca khúc Nhớ quê

BTC

Tiết mục cuối cùng của đêm thi là ca khúc Ngẫu hứng lý qua cầu do Đăng Châu và Thịnh Nguyễn thể hiện. Đây là phần thi gây "xào xáo" trong nội bộ giám khảo khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉ ra điểm bất thường của tiết mục: "Cái đoạn Thịnh vịn tay bạn và hát "Em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương…" cần phải xem lại. Mình phải chọn đúng câu để tương tác không thì sẽ bị hiểu lầm. Bên cạnh đó, dù là người rất dễ tính nhưng tôi cũng chưa thật sự hài lòng với tiết mục của các bạn".

Nghe đến đây, nhạc sĩ Minh Vy bất ngờ nhận lỗi về mình: "Cái câu mà "thấy em nhỏ xíu anh thương" là lỗi của tôi. Tôi dàn dựng như thế là vì Đăng Châu nhỏ con hơn Thịnh. Còn nếu anh Nam và Hiền Thục hiểu sai và trừ điểm hai em thì là lỗi của tôi".

Đăng Châu (trái) và Thịnh Nguyễn khiến các giám khảo tranh cãi để lựa chọn

btc

Ngay lập tức, Cẩm Ly lên tiếng bênh vực chồng: "Âm nhạc là phạm trù của cảm xúc và tùy người cảm nhận sẽ khác nhau. Với Ly thì cái cách Thịnh Nguyễn hát "nhỏ xíu anh thương" như là phong thái của một người đàn anh chững chạc dành cho em trai. Tôi hy vọng khi vào vòng trong hai em sẽ chứng minh cho anh Nam và Thục biết thực lực của mình".

Đến phần bấm chọn, dù Hiền Thục và Cẩm Ly đã nhanh chóng bấm nút nhưng đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn từ chối. Anh cho biết mình chưa hài lòng với phần thi, và nếu được thì chỉ muốn chọn Đăng Châu. Tuy nhiên, nhạc sĩ Minh Vy lại dành nhiều lời khen cho Thịnh Nguyễn. Sau một hồi "lục đục" nội bộ thì Đăng Châu và Thịnh Nguyễn cũng được vào vòng trong với 3 nút chọn (trừ đạo diễn Hoàng Nhật Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.