Cẩm Ly bật khóc kể lại hai cú sốc trong sự nghiệp ca hát

22/07/2020 12:20 GMT+7

Trong chương trình Ngôi sao đương thời, ca sĩ Cẩm Ly đã có những chia sẻ về khoảng thời gian đầu đi hát cùng Minh Tuyết và các kỷ niệm khó quên cùng 'người tình trong âm nhạc' Đan Trường.

Hụt hẫng khi Minh Tuyết đi Mỹ, Cảnh Hàn giải nghệ

Nhắc đến gia đình Cẩm Ly, khán giả sẽ nhớ ngay đến Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết. Cẩm Ly cho biết cả ba chị em đều có máu văn nghệ từ bé, trong đó người đi hát trước là Hà Phương rồi đến Minh Tuyết. Cẩm Ly tuy là chị lớn nhưng vì bản tính hay ngại và đặc biệt là quá nhạy cảm, sợ va chạm nên cô không có đủ can đảm để bước ra làm nghề.
Mãi đến năm 1993, sau khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết mới ghi dấu ấn khi liên tục xếp hạng nhất qua nhiều đợt tuyển chọn tiết mục hay của Nhà hát Hòa Bình. Sau khi được Nhà hát Hòa Bình giữ lại, tưởng chừng như sự nghiệp âm nhạc của Cẩm Ly sẽ được trải hoa hồng. Tuy nhiên, đến năm 1997, Minh Tuyết quyết định đi nước ngoài phát triển sự nghiệp hát đơn đã khiến Cẩm Ly hụt hẫng và phải ngưng hát một thời gian dài. 

Cẩm Ly thừa nhận mình là "nữ hoàng nhút nhát", thời gian đầu còn không can đảm bước ra nghề

Ảnh: BTC

“Khi đã đồng hành với em gái một khoảng thời gian 4 năm, Tuyết quyết định ra đi thì đó là sự hụt hẫng rất lớn, giống như tôi bị lọt thỏm xuống. Thật lòng lúc đó tôi không muốn Tuyết đi, vì tôi rất mê hát. Khi mình đã bước chân đi hát được thì lại bị khựng lại, tôi cảm thấy rất nuối tiếc. Nhưng tôi vẫn nói thêm với Tuyết rằng mình không có cái quyền đó. Tôi muốn là một chuyện, nhưng mỗi người đã lớn đều có một hướng đi và tôi không có quyền cản trở bước đi của Tuyết. Tôi cũng biết Tuyết đã gặp nhiều gian khổ trong bước đường một mình ở xứ người”, Cẩm Ly bật khóc khi chia sẻ với MC Thanh Bạch.
Trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2018 Minh Tuyết từng tâm sự: “Nếu mà ngày hôm nay chị Ly không thành công, thì Tuyết sẽ hối hận cả đời vì đã bỏ rơi chị của mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà chị Ly đã thoát ra sự nhút nhát của mình và thành công". 

Cẩm Ly rơi nước mắt nhớ lại khoảng thời gian hụt hẫng khi Minh Tuyết quyết định ra nước ngoài

Ảnh: BTC

Đến chặng đường tiếp theo, Cẩm Ly gia nhập Kim Lợi và bắt đầu song ca cùng nam ca sĩ Cảnh Hàn. Tưởng chừng như Cẩm Ly đã có thể bắt được nhịp và trở lại với sự nghiệp ca hát thì Cảnh Hàn đột ngột giải nghệ. Đây cũng là một cú sốc tiếp theo khiến Cẩm Ly nghẹn ngào khi nhắc lại. 
“Chính lúc đó thì “cái ông đó” bắt tôi cắt tóc, cắt amidan, thay đổi tất cả mọi thứ để trở thành người hoàn toàn mới thì ổng mới chấp nhận làm tiếp. Còn không thì ngưng không theo nghề nữa", Cẩm Ly chia sẻ. Điều này khiến MC Thanh Bạch thắc mắc, anh hỏi lại "ông đó" là ai mà hung dữ như vậy. Giọng ca Chim trắng mồ côi mới tiết lộ đó là nhạc sĩ Minh Vy và cũng là ông xã của mình. Nữ ca sĩ cho biết sau quãng thời gian đó cô mới bắt đầu thu âm và “trúng” được bài Người về cuối phố của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Đây cũng chính là ca khúc đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của Cẩm Ly.  

Cẩm Ly ‘'tố’' Đan Trường yếu ớt không bế nổi cô khi quay MV

Xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt, ca sĩ Đan Trường chia sẻ mình đã từng rất hâm mộ tiếng hát Cẩm Ly trong những cuốn băng Mưa bụi. Sau đó nam ca sĩ còn cộng tác với nhạc sĩ Minh Vy trong phòng thu Kim Lợi. Nhớ lại quãng thời gian đầu cộng tác cùng ca sĩ Cẩm Ly, “anh Bo” chia sẻ: “Lúc đó anh Minh (Minh Vy) kiểm tra Đan Trường rất kỹ, từ giọng hát đến tác phong coi có hợp với Cẩm Ly hay không”.
Bài hát đầu tiên hình thành nên cặp song ca vàng được hai nhân vật chính nhận xét là một “dấu ấn kinh khủng”, đó là ca khúc Ảo mộng tình yêu. MV được quay theo phong cách cổ trang Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó Đan Trường và Cẩm Ly còn kể về kỷ niệm khó quên khi quay MV cổ trang Tình theo mây gió, trong đó "chị Tư" đóng vai Cô Long còn "anh Bo" đóng vai Dương Quá.

Đan Trường và Cẩm Ly ôn lại kỷ niệm xưa và tiết lộ những câu chuyện hậu trường thời đi hát chung

Ảnh: BTC

Khi đóng MV chung, Cẩm Ly còn tố Đan Trường: “Ẵm người ta mà ẵm không nổi… đi có chút xíu mà hít lên hít xuống”. Đan Trường phải phân trần rằng đóng một cảnh phải quay nhiều lần, phải ẵm nhiều lần, đến lần thứ 3 thì tay bị mỏi chứ không phải ẵm Cẩm Ly không nổi.
Đặc biệt Đan Trường còn tiết lộ, khi quay MV chung với Cẩm Ly thì giống như đang “yêu” trong khoảnh khắc đó. Đó là lý do khán giả đặt cho Đan Trường và Cẩm Ly là "người tình trong âm nhạc" của nhau. Khi MC Thanh Bạch thắc mắc tại sao chưa thấy hai người hôn nhau ngoài đời thật, giọng ca Tình khúc vàng liền tỏ nỗi lòng bằng cách ôm hôn vào má của Cẩm Ly ngay tại chương trình.

Đan Trường không ngại thể hiện tình cảm khi ôm hôn đàn chị ngay trên sân khấu chương trình

Ảnh: BTC

Đan Trường còn thừa nhận chính Cẩm Ly là người đã khiến anh yêu thích dòng nhạc dân ca, sau đó đi theo và thành công với dòng nhạc này. Đỉnh điểm của thời kỳ song ca này là bài Chim trắng mồ côi, ca khúc không chỉ trở thành hit mà còn lan tỏa ra cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Ở phần kết chương trình, Đan Trường và Cẩm Ly còn gửi tặng khán giả ca khúc Nắng gió tình ta. Màn thể hiện ngọt ngào và tình cảm của hai ca sĩ như những năm 2000 khiến khán giả bồi hồi xúc động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.