Cam kết tài trợ 28.500 tỉ cho các dự án ĐBSCL

13/07/2016 06:23 GMT+7

Ngày 12.7, hội thảo 'Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL' diễn ra tại Hậu Giang trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng ĐBSCL - MDEC Hậu Giang 2016.

Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói: Nông nghiệp ở ĐBSCL là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và NHNN luôn quan tâm thúc đẩy phát triển tín dụng cho khu vực này. Trong tổng số 44 văn bản chỉ đạo điều hành của NHNN đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn áp dụng trên toàn quốc thì có đến 24 văn bản cho khu vực ĐBSCL.
Mặc dù vậy PGS-TS Nguyễn Thị Mùi, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, nông nghiệp ĐBSCL còn nhiều yếu kém như: chuyển dịch chậm, liên kết yếu, dịch vụ tài chính kém, thủ tục phức tạp… Tái cơ cấu nông nghiệp là yêu cầu bức thiết, trong đó vai trò của địa phương là rất quan trọng vì chỉ có địa phương mới biết được cần phải trồng con gì, cây nào trên địa bàn của mình. Còn vai trò của các bộ ngành phải rà soát lại các chính sách nào phù hợp, không phù hợp để sửa đổi, điều chỉnh nhằm đưa các chính sách đi vào thực tế cuộc sống.
Tại hội nghị lần này, 7 tổ chức tín dụng tiếp tục cam kết tài trợ vốn cho 73 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL với tổng số tiền cho vay gần 28.500 tỉ đồng.

tin liên quan

Ngân hàng Thế giới cho VN vay 560 triệu USD
Ngày 11.7, tại TP.Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước VN ký hiệp định cho các khoản vay và tín dụng trị giá 560 triệu USD (ảnh) hỗ trợ hai dự án phát triển đô thị và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững tại ĐBSCL.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.