Cam kết không dễ thực hiện của Tổng thống Trump

16/07/2017 10:32 GMT+7

Cách đây đúng 2 năm, thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran được ký kết giữa Iran với 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp cùng với Đức.

Đó là thời người tiền nhiệm của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi còn vận động tranh cử, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố sẽ lật ngược mọi thành quả cầm quyền của người tiền nhiệm, trong đó có thỏa thuận này. Sau khi nhậm chức, ông thực hiện một số cam kết tranh cử và lật ngược một số thành quả cầm quyền của người tiền nhiệm, nhưng chưa động chạm gì đến thỏa thuận nói trên. Không phải vì ông Trump thân thiện với Iran mà vì cam kết này dễ nói ra và có tác dụng dân túy không nhỏ, nhưng lại hoàn toàn không dễ thực hiện chút nào.
Tổng thống Trump tỏ ra thâm thù Iran hơn người tiền nhiệm. Trong thời gian cầm quyền ngắn ngủi cho tới nay, ông đã tăng cường trừng phạt Iran với lý do Tehran thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa và tiếp tục ủng hộ khủng bố. Liên quan đến thỏa thuận nói trên, ông Trump mới chỉ yêu cầu Bộ Ngoại giao đánh giá lại lợi hại đối với Mỹ và xem xét Iran có tuân thủ nghiêm chỉnh hay không. Cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đều xác nhận Iran thực hiện nghiêm chỉnh cam kết. Ông Trump cho tới nay không có cớ để lật ngược thỏa thuận này. Hơn nữa, chắc đến thời điểm hiện tại thì ông cũng đã nhận thức được rằng thỏa thuận này có lợi cho Mỹ. Nó lại không phải là thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Iran và được LHQ chính thức ủng hộ. Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên càng nổi cộm thì Mỹ càng tránh khuấy động trở lại vấn đề hạt nhân của Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.