Cầm đậu đũa chơi, bé 9 tháng tuổi bị hóc hạt đậu, tràn khí màng phổi

Lê Cầm
Lê Cầm
17/02/2024 15:27 GMT+7

Bé trai Đ.H.A (9 tháng tuổi, ở Đồng Tháp) cầm đậu đũa chơi. Sau đó bé bất ngờ khóc, ho sặc, tím môi.

Khai thác bệnh sử, sáng 15.2, người nhà cho bé A. cầm đậu đũa chơi, sau đó mẹ nghe tiếng bé khóc, ho sặc, chạy lại thấy bé tím môi, nên đưa vào bệnh viện gần nhà. Tại bệnh viện, ghi nhận bé có chỉ số SpO2 60%, được đặt nội khí quản và chuyển Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Sau đó, Bệnh viện Vĩnh Long liên hệ chuyển bé A. lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé A. được ghi nhận trong tình trạng X-quang xẹp và tràn khí màng phổi phải.

Cầm đậu đũa chơi, bé 9 tháng tuổi bị hóc hạt đậu, tràn khí màng phổi- Ảnh 1.

Bác sĩ gắp hạt đậu ra khỏi phế quản bé trai

BSCC

Bệnh nhi được xử trí đặt dẫn lưu màng phổi và nội soi phế quản gắp dị vật. Bé có rối loạn đông máu, được truyền huyết tương tươi tại phòng mổ. Nội soi phế quản ghi nhận dị vật là hạt đậu, được các bác sĩ gắp ra thành công. Sau thủ thuật bé được chuyển khoa Hồi sức ngoại thở máy. X-quang sau đó cho thấy phổi bé A. nở tốt sau gắp dị vật.

Ngày 16.2, sức khỏe bé đã ổn định, được tiếp tục điều trị viêm phổi và hồi sức tích cực sau soi gắp.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết trong những ngày tết, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ hóc dị vật. Trưa mùng 4 tết (13.2), em L.P.A (2 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bứt rứt, quấy khóc, miệng nhiều đàm nhớt. Cách nhập viện một giờ, bé ăn cháo cá lóc, đột ngột ho, sặc sụa, nôn ói, tím tái, người nhà phát hiện, lập tức đưa bé đi cấp cứu.

Trước đó vài ngày, bệnh viện tiếp nhận trường hợp em N.Đ.A (9 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang). Trước nhập viện 6 giờ, em vô tình nuốt kèn trong con vịt đồ chơi, sau đó em vẫn bình thường, không sặc không ho. Vài phút sau em uống nước, ho, ói ra thức ăn, không có kèn. Đến bệnh viện, em Đ.A. được CT-scan lồng ngực không cản quang, bác sĩ phát hiện dị vật dạng ống rỗng nằm trong phế quản trung gian bên phải.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đùa nghịch, cười đùa khi ăn, hay chơi các đồ chơi nhỏ, vì trẻ nhỏ hay ngậm, mút đồ chơi, khiến chúng dễ rơi vào đường thở. Cũng nên thận trọng với những thức ăn có thể làm cho trẻ mắc dị vật như: Hạt đậu lạc, hạt trái cây to, vỏ tôm, cua... để hạn chế những tai biến đáng tiếc xảy ra.

Xem nhanh 12h ngày 17.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.