Cầm dao tới tận trụ sở tấn công công an

06/08/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Bị tổ công tác dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Văn Hải (23 tuổi, trú tại lô 13 khu đô thị Đền Lừ 1, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và Tống Xuân Hoàng (18 tuổi, ở H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã mang dao nhíp tới tận trụ sở Công an P.Yên Sở (Công an Q.Hoàng Mai) để tấn công.

(TNO) Sáng ngày 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hoàng Mai (Công an TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (23 tuổi, trú tại lô 13 khu đô thị Đền Lừ 1, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và Tống Xuân Hoàng (18 tuổi, ở H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra làm rõ về hành vi chống đối người thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, 10 giờ sáng ngày 5.8, tổ công tác thuộc Công an P.Yên Sở (Công an Q.Hoàng Mai) làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trên địa bàn, phát hiện Hải và Hoàng điều khiển xe máy mang BKS 89L1 - 089.09 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bị dừng xe, hai thanh niên cầm dao tới tận trụ sở tấn công công an
Nguyễn Văn Hải - Ảnh: Hà An

Thay vì chấp hành, Hải, Hoàng đã tăng ga bỏ chạy, sau đó quay lại nơi tổ công tác làm nhiệm vụ và dùng gạch đá tấn công rồi lại tiếp bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, 30 phút sau, hai người này ngang nhiên phóng xe máy vào tận cổng trụ sở Công an P.Yên Sở và lớn tiếng thách thức.

Tại đây, Hải dùng dao nhíp thủ sẵn trong người tấn công, đâm vào vai, lưng thượng sĩ Trịnh Thanh Tùng là người đang trực ban. Trước tình huống trên, các cán bộ, chiến sĩ Công an P.Yên Sở đã ra tay khống chế Hải.

Thấy Hải bị bắt giữ, Hoàng lập tức lái xe bỏ trốn. Tuy nhiên, Hoàng cũng bị bắt sau đó không lâu.

Được biết Hoàng và Hải là hai anh em họ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.