Cấm 'bắt tay' mua bán trái phiếu riêng lẻ với nhà đầu tư không chuyên nghiệp

19/09/2022 19:40 GMT+7

Việc nhà đầu tư chuyên nghiệp mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sau đó bán hoặc “hợp tác đầu tư” với nhà đầu tư không chuyên nghiệp sẽ bị cấm.

Chiều ngày 19.9, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Dương (người ngồi giữa) trả lời báo chí về trái phiếu riêng lẻ
tp

Trao đổi với báo chí ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), cho biết thời gian qua có hiện tượng nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (là ngân hàng thương mại, công ty con của công ty phát hành, trung gian tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp…). Nhưng sau đó, các nhà đầu chuyên nghiệp này lại bắt tay hoặc núp dưới danh nghĩa hợp đồng “hợp tác đầu tư” với các nhà đầu tư chứng khoán không chuyên, huy động tiền của họ cùng góp vốn mua trái phiếu.

Hoạt động hợp tác đầu tư trái phiếu này, nhà đầu tư không chuyên chỉ góp tiền, vốn, không đứng tên trên trái phiếu, điều này khiến cho nhiều trái chủ gặp rủi ro, mất tiền khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu có vấn đề. Minh chứng là vụ đổ vỡ của Công ty Tân Hoàng Minh.

Ông Nguyễn Hoàng Dương khẳng định, nhà đầu tư cần xác định rõ khi tham gia vào thị trường trái phiếu riêng lẻ phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, mua trái phiếu phải đứng tên chính chủ của mình, không đứng tên hợp đồng đầu tư hoặc trên hợp đồng do người khác đứng tên. Điều này không bảo vệ quyền lợi của họ.

Ông Dương cho biết thêm, trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP, việc hợp tác đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của nhà đầu tư chuyên nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào đối với nhà đầu tư không chuyên sẽ bị cấm và bị xử phạt.

Một điểm nữa trong nghị định mới là Chính phủ nâng mệnh giá trái phiếu gấp 1.000 lần so với trước đây, từ 100.000 đồng lên 100 triệu đồng. Ông Dương cho rằng, điều này nhằm đảm bảo chỉ nhà đầu tư chuyên nghiệp mới tiếp cận được, từ đó tránh rủi ro cho nhà đầu tư không chuyên nghiệp.

Ngoài ra, đại diện Bộ tài chính cho biết Nghị định 65 cụ thể hoá nhiều quy định chặt chẽ hơn liên quan đến nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân được quy định tại luật Chứng khoán. Đơn cử như nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân phải có văn bằng chứng chỉ, có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỉ đồng và nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết có giá trị tối thiểu 2 tỉ đồng).

“Quy định này hướng đến là họ có năng lực phân tích, đánh giá rủi ro đầu tư của mình để tham gia thị trường”, ông Dương nói và cho biết: “Đối với nhà đầu tư không chuyên, không có năng lực thẩm định, đánh giá rủi ro, có thể hướng họ tiếp cận sản phẩm an toàn hơn như chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu hoặc ủy thác công ty quản lý quỹ đầu tư”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.