Cải thiện chứng mất ngủ do lo lắng

04/06/2016 10:13 GMT+7

Tôi 71 tuổi, nam giới. Gần đây do tôi phải suy nghĩ, lo lắng cho con cháu nên bị mất ngủ thường xuyên, làm sức khỏe giảm sút.

Tôi có dùng một số thuốc giúp dễ ngủ, nhưng hiện không dùng nữa vì sợ bị lệ thuộc. Tôi muốn được hướng dẫn cách chế biến những món từ rau củ quả... giúp cải thiện tình trạng này. Xin cảm ơn. (phanthanhh@...)
- Với trường hợp này, ngoài việc giảm bớt suy nghĩ, lo lắng, có thể dùng một số món ăn bài thuốc để cải thiện, như sau: dùng 60 gr hà thủ ô, 5 trái táo đỏ, một ít gạo tẻ loại ngon đem nấu cháo, có thể dùng với đường cát trắng, vào buổi chiều tối; hoặc dùng 250 gr hải sâm, 200 gr hạt sen, đem nấu chung ăn trong ngày; dùng một ít hạt sen đem nấu với một ít gạo nếp và ít nấm linh chi, gia ít đường cát trắng, nấu thật mềm, dùng vào buổi chiều; hoặc nguyên liệu gồm 2 khoanh giò heo, 30 gr vị thuốc đương quy, 10 gr vị thuốc viễn chí, 5 trái táo đỏ, giò heo rửa sạch đem hầm với các nguyên liệu đã kể, nêm nếm gia vị, ăn vào buổi chiều; hoặc lấy một trái tim heo, rửa sạch đem hầm (vặn lửa nhỏ) với 10 gr vị thuốc đương quy, 5 gr nhân sâm, 10 gr viễn chí, nêm nếm gia vị; ăn cả nước và xác.
Theo y học cổ truyền, để trị chứng mất ngủ do tác động bởi ngoại cảnh, cuộc sống... còn có thể dùng phương cách tập thể dục nhẹ nhàng vừa sức, trước khi đi ngủ. Lưu ý, sau khi điều chỉnh sinh hoạt, dùng các món ăn mà không thấy cải thiện, tình trạng mất ngủ trầm trọng, kéo dài thì cần đến bệnh viện khám để điều trị kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.