Cái ôm và lời xin lỗi của Trang Nemo có được xem là tình tiết giảm nhẹ?

24/11/2022 09:45 GMT+7

Chiều 22.11, TAND Q.1 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ xung thêm về tội cố ý gây thương tích trong vụ án Trang Nemo để điều tra tiếp tội cố ý gây thương tích. Sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo Trang Nemo đã ôm chặt nhân xin lỗi tại tòa. Liệu cái ôm và lời xin lỗi của Trang Nemo liệu có được xem xét là tình tiết giảm nhẹ?

Sau 5 ngày nghị án, chiều 22.11.2022, TAND Q.1 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo").

Cùng tội danh, 4 bị cáo đồng phạm bị đưa ra xét xử, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Theo HĐXX, phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó, có nội dung tòa yêu cầu làm rõ hành vi gây thương tích, và yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích cho bà.

Sau phiên tòa, Trang Nemo tiến đến ôm, xin lỗi người liên quan trong vụ án là chị Phạm Lệ Khanh

nhật thịnh

Sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo Trang Nemo đã ôm chặt nạn nhân và xin lỗi tại tòa. Liệu cái ôm này có thể xoa dịu nạn nhân và ảnh hưởng tới gì tới phán quyết cuối cùng?

Luật sư Lê Trung Phát cho hay: "Ăn năn hối cải là nhận thức chủ quan của người có hành vi vi phạm, người ta biểu hiện ra bên ngoài. Trong trường hợp này, người ta biểu hiện bằng cách xin lỗi. Một lời xin lỗi không phải sự trêu đùa thì được xem là ăn năn hối cải.

Trang 'Nemo' đến tòa trong ngày 22.11

nhật thịnh

Còn bản thân bị hại có chấp nhận hay không là câu chuyện khác. Anh xin lỗi với thái độ thế nào chứ không phải xin lỗi chứ không thể xin lỗi bâng quơ cho có để hưởng tình tiết giảm nhẹ thì chưa chắc HĐXX đã chấp nhận. Nếu như dùng tình tiết ôm, quỳ gối, xin lỗi này để thay đổi hình phạt trong trường hợp HĐXX tuyên án thì theo tôi nghĩ không có liên quan gì hết".

Luật sư Phát cũng đưa ra những tình huống pháp lý mà bị cáo Trang Nemo sẽ đối mặt trong 30 ngày tới: "Với tỉ lệ tổn thương là 3% và không đủ các yếu tố để khởi tố như: không phạm tội có tổ chức, không gây tổn hại sức khoẻ cho nhiều người, không có yếu tố tính chất côn đồ thì trường hợp này rất khó để khởi tố hình sự với tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định điều 134 Bộ Luật hình sự. Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.