Cái kết của trùm yakuza khét tiếng Nhật Bản

26/08/2021 20:00 GMT+7

Bản án tử hình đối với ông trùm băng nhóm tội phạm bạo lực nhất Nhật Bản được cho là nỗ lực của nhà chức trách nhằm triệt tiêu sức ảnh hưởng của những tổ chức kiểm soát thế giới ngầm.

Tòa án tỉnh Fukuoka tây nam Nhật Bản ngày 24.8 tuyên án tử hình ông Satoru Nomura, cầm đầu tổ chức tội phạm Kudo-kai. Bị cáo 74 tuổi bị tố cáo đã ra lệnh cho thuộc hạ thực hiện 4 vụ tấn công nhắm vào dân thường.
Ông Nomura bị tuyên án tử hình trong khi cấp phó Fumio Tanoue (65 tuổi) bị tuyên án tù chung thân cùng mức phạt 20 triệu yen, theo đài NHK.

Quyền lực tuyệt đối

Hai ông trùm bị xét xử từ tháng 10.2019 và tính đến tháng 3.2021, có tổng cộng 62 phiên tòa diễn ra. Hàng chục người, gồm các cựu thành viên của Kudo-kai và cảnh sát ra làm chứng.
Đây được cho là lần đầu tiên một ông trùm yakuza bị tuyên án tử hình. Bản án được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức yakuza và cuộc điều tra của cảnh sát trong tương lai.
Cả hai bị cáo đều phủ nhận liên quan và tuyên bố vô tội. Ông Nomura đưa ra những lời hăm dọa thẩm phán Ben Adachi sau khi kết thúc phiên tòa, theo tờ The Asahi Shimbun.
“Tôi đề nghị ông đưa ra phán xét công bằng, nhưng bản án này chẳng hề công bằng. Tôi nghe nói ông trở thành thẩm phán tại Tokyo hả? Ông sẽ phải hối hận vì việc này đến hết đời”, ông Nomura nói.

Cảnh sát khám xét nhà ông Satoru Nomura hồi năm 2014

Ảnh chụp màn hình The Asahi Shimbun

Vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào năm 1998, xuất phát từ ý định chiếm lấy lợi ích kinh tế từ một vị cựu lãnh đạo hội nghề cá trong một số dự án xây dựng. Thành viên Kudo-kai đã bắn chết nạn nhân ngay trên phố tại thành phố Kitakyushu vào tháng 2.1998 nhằm gây sức ép lên gia đình nạn nhân. Khi không đạt được mục đích, ông Nomura sai thuộc hạ tấn công một người thân của nạn nhân vào năm 2014. Người bị tấn công lần này là một nha sĩ và không có quyền lợi liên quan.
Ông Nomura cũng bị cho là đứng sau vụ một cựu cảnh sát bị bắn trọng thương vào năm 2012. Viên cảnh sát này là người từng điều tra tổ chức Kudo-kai.
Năm 2013, ông Nomura bị cáo buộc ra lệnh cho thuộc hạ đâm một nữ y tá vì oán hận người này. Theo truyền thông Nhật Bản, ông từng dùng dịch vụ tăng kích thước “cậu nhỏ” tại phòng khám mà nạn nhân làm việc, nhưng kết quả không đúng ý khiến ông trùm muốn trả thù.
Các công tố viên cho rằng 2 bị cáo có quyền lực tuyệt đối đối với tổ chức Kudo-kai, nên các vụ tấn công không thể nào diễn ra nếu không có mệnh lệnh của các ông trùm này. Yếu tố dẫn đến mức án tối đa cho ông Nomura là vì toàn bộ nạn nhân đều là thường dân, không liên quan gì đến các tổ chức tội phạm đối thủ.

Tổ chức nguy hiểm

Kudo-kai lập địa bàn tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka. Các tổ chức tội phạm yakuza lớn mạnh dần từ thời hậu chiến và tham gia đủ mọi hoạt động từ buôn ma túy, mại dâm cho đến bảo kê và các hình thức tội phạm kinh tế phi bạo lực, theo AFP.
Khác với mafia ở Ý hay hội tam hoàng ở Trung Quốc, yakuza hoạt động trong vùng xám trong xã hội Nhật, lập ra các công ty tư nhân và tham gia nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, các hoạt động phạm pháp dần khiến cho yakuza ngày càng chịu những quy định kiểm soát chặt chẽ.
Tháng 8.2003, thành viên của Kudo-kai ném lựu đạn vào hộp đêm làm cả chục người bị thương. Vụ tấn công nhằm đáp trả việc chủ nhân cơ sở này kêu gọi xóa bỏ sự ảnh hưởng của Kudo-kai trong ngành kinh doanh giải trí. 

Cảnh sát khám xét nhà ông Satoru Nomura năm 2014

Ảnh chụp màn hình The Asahi Shimbun

Để xóa sổ những nhóm yakuza, lực lượng chức năng xác định cần loại bỏ trước tiên các ông trùm. Năm 2012, Ủy ban An toàn công cộng tỉnh Fukuoka liệt Kudo-kai là "tổ chức băng nhóm đặc biệt nguy hiểm".
Tháng 9.2014, cảnh sát tỉnh Fukuoka khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt tiêu Kudokai và bắt giữ hàng loạt nhân vật chỉ huy của tổ chức, gồm ông Nomura và Tanoue. Ông Nomura bị cáo buộc trốn thuế và bị phạt gần 8 triệu USD vào năm 2015.
Năm 2017, Bộ Tài chính Mỹ đưa Kudo-kai vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cho rằng đây là nhóm yakuza bạo lực nhất Nhật Bản. Kudo-kai, ông Nomura và Tanoue bị đóng băng toàn bộ tài sản. Việc hàng loạt thủ lĩnh bị bắt giữ khiến cho nội bộ Kudokai dần mất đoàn kết. Cộng với vệc nguồn thu bị suy giảm dần cũng khiến số thành viên yakuza ngày càng giảm. Theo The Asahi Shimbun, tính đến cuối năm 2020, Kudokai còn khoảng 430 thành viên, sụt giảm nhiều so với đỉnh điểm hồi năm 2008 với khoảng 1.210 thành viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.