Cải cách hành chính là yêu cầu chung của toàn xã hội

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
17/08/2023 13:10 GMT+7

Ngày 17.8, tại TP.Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo "Công đoàn viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Cải cách hành chính là yêu cầu chung của toàn xã hội. - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo

QUANG MINH NHẬT

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), cho biết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới… Nghị quyết số 27 cũng xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hướng đến xây dựng một nền hành chính "Dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân" thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15.7.2021 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030… Cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hệ thống hành chính nhà nước, mà là yêu cầu chung của toàn xã hội.

Hội thảo lần này là diễn đàn trao đổi, thảo luận rất ý nghĩa với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ công đoàn bộ, ngành T.Ư, địa phương để làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận, thực tiễn về cải cách hành chính và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khoảng 20 tham luận, báo cáo, phát biểu trình bày tại hội thảo đã cung cấp những góc nhìn đa chiều, thiết thực cho công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh: "Công đoàn Viên chức Việt Nam tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn là những cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước từ T.Ư đến địa phương trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp và cung cấp dịch vụ công. Vì vậy, Công đoàn Viên chức Việt Nam và công đoàn viên chức các địa phương có vai trò, trách nhiệm rất lớn trong thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.