Cách phản đối lạ của người Ý sau phán quyết về tấn công tình dục

Khánh An
Khánh An
13/07/2023 11:17 GMT+7

Nhiều người ở Ý đăng cảnh tự sàm sỡ để phản đối phán quyết của tòa cho rằng đụng chạm dưới 10 giây không phải tấn công tình dục.

Nhiều người Ý tự sàm sỡ để phản đối phán quyết về tấn công tình dục - Ảnh 1.

Diễn viên Paolo Camilli (phải) và nhiều người đã đăng cảnh tự sờ mó để phản đối

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Đài BBC ngày 13.7 đưa tin nhiều người Ý bức xúc tự quay video cảnh sàm sỡ chính mình, nhằm phản đối một phán quyết của tòa án rằng đụng chạm vô ý dưới 10 giây không phải là tấn công tình dục.

Phán quyết gây tranh cãi đã giúp một người đàn ông trắng án dù thừa nhận đã vuốt ve một nữ sinh nhưng lại nói rằng mình chỉ đùa giỡn.

Nhiều đàn ông và phụ nữ ở Ý đã đăng lên các mạng xã hội đoạn phim họ nhìn thẳng vào camera và tự sờ mó ngực của mình, cạnh một đồng hồ đếm ngược 10 giây.

Một số người tự quay cảnh sàm sỡ chính mình trong 9 giây và chỉ dừng lại trước khi đến 10 giây, đồng thời mỉa mai rằng việc sờ mó của họ đã dừng lại trước khi bị cho là tấn công tình dục.

Trong các bài đăng, sau khi hết 10 giây, nhiều người tỏ thái độ rằng không ai có quyền chạm vào bất kỳ ai nếu chưa được phép, cho dù là trong thời gian bao lâu.

Các đoạn phim thường được đăng kèm thẻ #10secondi (10 giây) hoặc "palpata breve" (sờ mó nhanh), nhằm cho thấy 10 giây thật ra là thời gian dài, nhất là khi bị tấn công tình dục.

Những động thái trên nhằm phản đối một phán quyết của tòa trong vụ nhân viên quét dọn Antonio Avola (66 tuổi) tại một trường trung học ở Rome đã sờ mó một nữ sinh 17 tuổi tại cầu thang trường.

Vụ việc xảy ra vào tháng 4.2022, nhân viên này đã rón rén đến phía sau khi nữ sinh đi bộ đến lớp cùng một người bạn, sau đó tụt quần và sờ mó mông nạn nhân. Sau khi nữ sinh báo cảnh sát, nhân viên trên thừa nhận sự việc nhưng khăng khăng cho rằng đó chỉ là trò đùa.

Dù các công tố viên đề nghị mức án gần 4 năm tù giam và kết tội tấn công tình dục, một thẩm phán mới đây đã bác bỏ và tuyên ông Avola vô tội. Thẩm phán cho rằng hành vi sờ soạng "không cấu thành tội" vì nó không kéo dài quá 10 giây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.