Cách nào để xử lý học sinh vi phạm mà không dùng đến bạo lực?

25/12/2023 13:25 GMT+7

Dư luận tiếp tục 'dậy sóng' trước vụ nữ giáo viên Trường THCS Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị phụ huynh đánh giữa trường sau khi giáo viên bạt tai học sinh không thuộc bài.

Việc cô giáo đánh học sinh không thuộc bài hay không làm bài tập về nhà đã vi phạm đạo đức, chuẩn mực của nghề giáo. Bên cạnh đó, việc phụ huynh bức xúc chuyện con bị tát rồi hành hung cô giáo giữa trường là không thể chấp nhận được.

Cách nào để xử lý học sinh vi phạm mà không dùng đến bạo lực?- Ảnh 1.

Vụ việc nữ giáo viên bị phụ huynh đánh ngay giữa trường vì bạt tai học sinh không thuộc bài diễn ra tại Trường THCS Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

CTV

Như vậy, giáo viên nên làm gì để xử lý học sinh không thuộc bài, không chịu làm bài tập về nhà hay vi phạm nội quy trường lớp?

Có rất nhiều cách để thầy cô giáo dục học sinh. Chẳng hạn, giáo viên có thể yêu cầu học sinh chép phạt bài học đến khi thuộc lòng và nắm bắt được nội dung.

Thầy cô cho các em đọc sách, như cách mà một số trường đã và đang áp dụng, hay quét dọn trường lớp, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại vườn trường.

Giáo viên có thể thông báo, thông tin ngay cho phụ huynh về tình hình học tập của con em mình trong ngày để cùng nhau phối hợp giáo dục.

Nếu biết con mình bị giáo viên hành hung thì phụ huynh nên làm gì?

Đầu tiên phụ huynh phải bình tĩnh đến trường, trực tiếp gặp giáo viên để làm rõ và yêu cầu thầy cô giáo giải thích hành vi đánh con em mình.

Cha mẹ cũng có thể yêu cầu hiệu trưởng hoặc ngành giáo dục vào cuộc để nhanh chóng giải quyết vụ việc khi thầy cô giáo có hành vi đánh học trò, vi phạm đạo đức, quy tắc, chuẩn mực của người làm công tác giáo dục.

Cách nào để xử lý học sinh vi phạm mà không dùng đến bạo lực?- Ảnh 2.

Một số trường phạt học sinh vi phạm nội quy bằng cách yêu cầu các em đọc sách

BÙI VÂN

Thậm chí, phụ huynh có thể nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nếu hành vi của thầy cô giáo đánh mắng học trò có biểu hiện xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của các em.

Đã đến lúc cần phải chấm dứt ngay những hành vi thầy cô đánh học trò vì trò không thuộc bài. Phụ huynh cũng không có quyền xông vào tận trường lớp để làm nhục, đánh thầy cô giáo, bởi đây là những hành vi vi phạm pháp luật, đáng bị lên án.

Sự thông cảm, thấu hiểu, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh sẽ giúp các bên tìm được tiếng nói chung, cách hành xử văn minh, tử tế nhằm đào tạo ra những đứa con ngoan trò giỏi, có ích cho gia đình-xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.