Cách ly xã hội chống Covid-19 có dịp ngắm 'siêu trăng hồng' lớn nhất năm

08/04/2020 11:12 GMT+7

Người dân nhiều nơi trên thế giới đã có cơ hội ngắm siêu trăng lớn nhất trong năm 2020 mang tên Trăng hồng vào ngày 8.4.

Theo các chuyên gia, siêu trăng là khi trăng tròn ở vị trí gần mặt đất nhất, lớn nhất và rõ nhất. Hiện tượng trăng tròn xuất hiện mỗi tháng 1 lần, nhưng siêu trăng chỉ thấy nhiều nhất chỉ vài lần trong năm.
Trong năm 2020 này, siêu trăng xuất hiện 4 lần vào các ngày 9.2, 10.3, 8.4 và 7.5.
Siêu trăng lần này được gọi là Trăng hồng là vì được đặt tên theo một loài hoa màu hồng tên hoa phlox mọc phổ biến ở Bắc Mỹ và nở vào mùa xuân.
Vào tháng 4 là hoa phlox nở rộ và trăng tròn rơi vào khoảng thời gian này nên được người bản địa gọi là Trăng hồng.
Cùng ngắm siêu trăng từ nhiều vị trí khác nhau trên trái đất:

Hình ảnh Trăng hồng tại Las Vegas, Mỹ

AFP

Mây che Trăng hồng ở Jakarta, Indonesia

AFP

Siêu trăng ở Malta

Reuters

Siêu trăng ở Moscow, Nga

AFP

Siêu trăng ở bang Virginina, Mỹ

Reuters

Siêu trăng ở Caracas, Venezuela

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.