Cách ly tập trung 74 người từ TP.HCM về Quảng Ngãi qua sân bay Chu Lai

Phạm Anh
Phạm Anh
22/06/2021 16:57 GMT+7

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã cách ly tập trung 74 người từ TP.HCM về Quảng Ngãi trên các chuyến bay từ TP.HCM về Quảng Ngãi qua sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

Chiều 22.6, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay tỉnh đã cách ly tập trung 74 người từ TP.HCM về Quảng Ngãi. Các trường hợp này bay từ TP.HCM về Quảng Ngãi qua sân bay Chu Lai (Quảng Nam) thì được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Địa điểm cách ly tập trung tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn

Ảnh: P.A

Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 20.6, 44 trường hợp bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Quảng Ngãi qua sân bay Chu Lai (Quảng Nam) đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn.

Tất cả hành khách khi xuống sân bay Chu Lai đều được lực lượng chức năng Quảng Ngãi làm việc ở chốt kiểm dịch tại sân bay kiểm tra và đưa đi cách ly tập trung. Theo đó, ngành chức năng trực tại chốt kiểm tra y tế đã cho 44 trường hợp này khai báo y tế và dùng xe trung chuyển đưa về cơ sở 2 Trung tâm y tế H.Bình Sơn để cách ly tập trung.

Chiều 22.6, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, từ 20.6 đến nay đã có 74 trường hợp bay từ TP.HCM về Quảng Ngãi, đi qua sân bay Chu Lai đã được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn và Trường đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi, thuộc TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

169 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch và 13 trường hợp can thiệp ECMO

Trước đó, vào sáng 20.6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc số 2826/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Quảng Ngãi. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh kể từ 12 giờ 00 phút ngày 20.6 cho đến khi có thông báo mới, cách ly tập trung đối với tất cả người dân từ TP.HCM về Quảng Ngãi.

Ngày 21.6, ông Đặng Văn Minh cũng có công văn chỉ đạo từ 0 giờ ngày 22.6, cách ly y tế tập trung đối với tất cả người dân từ tỉnh Bình Dương về Quảng Ngãi. Theo đó, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo tuyến QL 1A không được phục vụ ăn uống tại chỗ đối với hành khách trên các phương tiện vận tải liên tỉnh đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mà chỉ được phép bán mang đi.

Sáng 22.6, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Quảng Ngãi đi tỉnh Bình Dương và ngược lại, kể từ 12 giờ ngày 22.6

Theo đó, ngoài việc cách ly tập trung thì tỉnh Quảng Ngãi còn tạm dừng vận tải hành khách từ Quảng Ngãi đi, đến, về từ các khu vực, vùng, địa điểm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đang áp dụng phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ ngày 22.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.