Cách để phòng tránh bão, lũ hiệu quả

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/10/2022 18:02 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức tập huấn trang bị kiến thức phòng, tránh bão, lũ cho 150 đội trưởng, đội phó các đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ trên địa bàn tỉnh.

Chiều 8.10, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn trang bị kiến thức phòng, tránh bão, lũ năm 2022.

Tham dự hội nghị có 150 học viên là các đội trưởng, đội phó các đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ thuộc các huyện, thị, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn cho các đoàn viên thanh niên kỹ năng cứu hộ, cứu nạn

tỉnh đoàn bình định

Các học viên được báo cáo viên hướng dẫn các nội dung, như: tổng quan tình hình thiên tai, công tác phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh; một số nội dung về lực lượng xung kích phòng tránh bão, lũ cấp xã; những ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng tránh thiên tai; các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn, góp phần nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các thanh niên trong đội; một số kỹ năng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó sập đổ công trình…

Tỉnh đoàn Bình Định đã trao 200 áo phao cho các đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ.

Anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bình Định (bên phải) trao áo phao cho các đội thanh niên xung kích

tỉnh đoàn bình

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bình Định, những năm qua, các đội thanh niên xung kích đã phối hợp triển khai tốt các hoạt động phòng tránh lụt, bão nhưng còn hạn chế về mặt kỹ năng nên còn lúng trong xử lý tình huống, hiệu quả hoạt động chưa cao. Hội nghị tập huấn này nhằm trang bị kiến thức cho các đội thanh niên xung kích, thực hành các kỹ năng cơ bản về sơ cứu đuối, sơ cấp cứu tại chỗ, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ một cách hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhiệm vụ thực tế khi xảy ra mưa lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.