Cách chức một Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam vì sinh con thứ 3

20/03/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Một Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam bị cách chức do sinh con thứ 3.

>> Cách chức Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh vì sinh con thứ ba

Ngày 20.3, ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh này vừa quyết định cách chức ông Trịnh Minh Nghĩa (49 tuổi, phó ban Dân tộc tỉnh) sau 6 tháng bổ nhiệm.

Trước đó, ông Nghĩa là Chánh văn phòng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, đã có vợ và 2 con trai.

Theo đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, ông Nghĩa được Sở Nội vụ Quảng Nam làm quy trình bổ nhiệm lên chức danh phó ban.

Đến tháng 10.2013, căn cứ theo tờ trình của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định bổ nhiệm ông Nghĩa làm Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định không lâu, đến tháng 11.2013, dư luận địa phương xôn xao trước việc ông Nghĩa có con thứ 3, nhưng vẫn được bổ nhiệm vào chức danh phó ban.

Lãnh đạo ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã đề nghị ông Nghĩa giải trình và ông Nghĩa thừa nhận việc có con thứ 3.

Hoàng Sơn

>> 7 trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm
>> Làm rõ việc xử phạt người sinh con thứ 3
>> Cách chức giám đốc bị tung clip đánh bạc lên mạng
>> Cách chức bí thư thôn chi sai tiền quà của Chủ tịch nước
>> Cách chức Chi cục trưởng Chi cục thi hành án huyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.