Cách chức Bí thư xã dùng bằng THCS bất hợp pháp

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/03/2018 12:53 GMT+7

Do sử dụng bằng giả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Huỳnh Minh Gọn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Trạch, H.Đông Hải.

Sáng 31.3, ông Bùi Minh Túy, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết ngày 30.3, Ban chấp hàng Đảng bộ H.Đông Hải tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu xử lý kỷ luật bằng hình thức cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Huỳnh Minh Gọn (44 tuổi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Trạch, H.Đông Hải) về hành vi sử dụng bằng cấp THCS bất hợp pháp.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định cách chức Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Trạch đối với ông Gọn do có hành vi sử dụng bằng THCS giả để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, vi phạm những điều Đảng viên không được làm, vi phạm tư cách, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, Đảng viên.

Theo đơn tố giác của người dân, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đông Hải và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu thành lập các đoàn kiểm tra về nội dung đơn tố cáo ông Gọn sử dụng bằng tốt nghiệp THCS không hợp pháp để thăng chức.

Qua kiểm tra, chính ông Gọn đã thừa nhận sử dụng bằng tốt nghiệp THCS không hợp pháp để đi học THPT, đại học rồi thăng tiến qua nhiều chức vụ lãnh đạo. Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện bằng tốt nghiệp THCS của ông Gọn chỉ còn một nửa, bị mất một phần bên hình ảnh, mất số vào sổ. Đặc biệt, một số thông tin trên mặt nửa tấm bằng tốt nghiệp THCS có dấu hiệu chỉnh sửa tên, năm thi, năm cấp bằng. Bằng tốt nghiệp THCS của ông Gọn không ghi năm cấp bằng mà chỉ ghi ngày 27.5.

Bị người cho mượn bằng tố cáo

Theo thông tin từ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đông Hải, chính ông Huỳnh Văn Kiệt (48 tuổi, ngụ xã An Trạch, H.Đông Hải) là người cho ông Gọn mượn bằng THCS đã làm đơn tố cáo.

Theo trình bày của ông Kiệt, năm 1997, khi đó ông làm cán bộ thuế ở xã An Trạch, còn ông Gọn làm Bí thư xã đoàn. Trong một lần ngồi uống cà phê với mấy anh em trong xã, ông Gọn cho biết việc học hành bị gián đoạn nên chưa tốt nghiệp THCS. Lúc đó, ông Gọn hỏi mượn bằng tốt nghiệp THCS của ông Kiệt được cấp năm 1986, Trường THCS Tân Phong, TX.Giá Rai để photocopy, chỉnh sửa tên, năm sinh để xin đi học bổ túc cấp ba (THPT). Nhờ “bằng mượn” mà ông Gọn được học đến đại học, rồi thăng tiến rất nhanh giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hội nông dân huyện, Phó ban Tuyên giáo huyện...

Bị người cho mượn bằng THCS tố giác, ông Gọn đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng bằng giả, bất hợp pháp suốt nhiều năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.