Các ứng viên tổng thống Pháp nghĩ gì về Liên minh châu Âu?

10/04/2022 14:15 GMT+7

12 ứng viên tổng thống Pháp trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 10.4 có quan điểm rất khác nhau về tương lai của Liên minh châu Âu .

Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp là cuộc tranh tài giữa 12 ứng viên

chụp màn hình euronews

Theo AFP, khoảng 48 triệu cử tri Pháp vào ngày 10.4 sẽ đi bỏ phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống. Dù không ứng viên tổng thống Pháp nào nói về việc rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), chương trình tranh cử của họ có sự khác biệt rất rõ ràng.

Nathalie Arthaud - đảng Lutte Ouvrière

Bà Nathalie Arthaud (52 tuổi) là một ứng viên cực tả

chụp màn hình france24

Bà Arthaud (52 tuổi) là một ứng viên cực tả ra tranh cử lần thứ ba. Bà tuyên bố châu Âu là một "cấu trúc mong manh", nhưng không nêu chi tiết những gì đảng này đề xuất cho châu Âu, theo Euronews.

Bà mơ ước về một "châu Âu thực sự thống nhất và có tính anh em", một "Hợp chủng quốc châu Âu xã hội chủ nghĩa", không có chủ nghĩa tư bản.

Đối với bà Arthaud, châu Âu phải là khu vực không biên giới và phải cho phép người di cư di chuyển tự do.

Philippe Poutou - đảng Chống Tư bản Mới

Ông Philippe Poutou

chụp màn hình france24

Trong chương trình tranh cử của ông Poutou (55 tuổi) có một đoạn nhỏ dành cho châu Âu. Giống như bà Nathalie Arthaud, đảng cực tả của ông Poutou muốn có một châu Âu "của công nhân và các dân tộc".

Ông Poutou cho rằng chính sách di cư hiện tại của EU mang tính "bài ngoại". Ứng viên này ủng hộ việc mở cửa biên giới, chào đón người di cư và tôn trọng quyền được tị nạn.

Ông Poutou phản đối sự phòng thủ chung của châu Âu và ủng hộ việc Pháp rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Jean-Luc Mélenchon - đảng Nước Pháp Bất Khuất

Ông Jean-Luc Mélenchon

chụp màn hình france24

Ông Jean-Luc Mélenchon (70 tuổi) cũng là ứng viên cực tả. Ông cho rằng một số hiệp ước và chính sách của châu Âu không phù hợp với chương trình tranh cử của ông, bao gồm các hiệp định thương mại tự do phản đối việc bảo vệ môi trường.

Ông Mélenchon cũng tuyên bố sẽ thực hiện cương lĩnh của đảng ở cấp quốc gia, ngay cả khi điều đó vi phạm các quy tắc của EU.

Ứng viên này ủng hộ các biện pháp nhằm làm cho EU trở nên dân chủ hơn, thân thiện hơn với môi trường và cởi mở hơn trong việc chào đón người di cư. Ông mong muốn chấm dứt Quy chế Dublin về tị nạn, đưa ra trưng cầu dân ý của công dân châu Âu và mức lương tối thiểu ở cấp độ châu Âu.

Nhiệm kì 2 vẫy gọi Tổng thống Pháp Macron

Ông cũng muốn các quốc gia thành viên EU được trả lại chủ quyền về ngân sách, với việc chấm dứt các quy tắc chỉ cho phép thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP và nợ ở mức 60% GDP.

Ông Mélenchon cũng phản đối NATO và khối phòng thủ chung của châu Âu.

Fabien Roussel - đảng Cộng sản

Ông Fabien Roussel

chụp màn hình france24

Trong chương trình tranh cử của ông Fabien Roussel (52 tuổi) không có phần dành riêng cho châu Âu. Hầu hết chính sách của ông nằm trong các đề xuất liên quan đến chính sách đối ngoại và các chủ đề khác.

Một số đề xuất của đảng Cộng sản Pháp khá giống với đảng ông Mélenchon, bao gồm phản đối một số hiệp định thương mại tự do và Quy chế Dublin.

Ông Roussel cũng muốn chấm dứt quy tắc chỉ cho phép thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP và muốn áp mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 25%.

Đảng này muốn các nước thành viên EU dành 6% GDP cho các vấn đề xã hội và khí hậu. Ông Roussel cũng ủng hộ việc Pháp rời NATO.

Yannick Jadot - đảng Xanh

Ông Yannick Jadot

chụp màn hình france24

Ông Jadot (54 tuổi) muốn củng cố EU với các biện pháp làm cho khối này dân chủ và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Ứng viên này cũng muốn tăng cường ngân sách của EU bằng việc yêu cầu mỗi quốc gia thành viên dành 1% GDP cho khối.

Về môi trường, ông Jadot đề xuất kế hoạch đầu tư công trị giá 200 tỉ euro (khoảng 217,5 tỉ USD) trong 10 năm cho quá trình chuyển đổi khí hậu và muốn 50% ngân sách hàng năm của EU được dành cho khí hậu và đa dạng sinh học. Ông cũng ủng hộ việc ký một hiệp ước mới về môi trường.

Anne Hidalgo - đảng Xã hội

Bà Anne Hidalgo

chụp màn hình france24

Bà Hidalgo (62 tuổi) phản đối một số chính sách hiện tại của EU như hiệp ước ổn định và tăng trưởng vốn dùng để điều phối các chính sách tài khóa của EU. Tuy vậy, ứng viên này cho rằng châu Âu "phải đoàn kết, hành động cùng nhau và không rút về sau biên giới của mỗi nước".

Trọng tâm chương trình tranh cử của bà Hidalgo là các nguyên tắc về công bằng xã hội.

Ứng viên này cũng nói rằng chương trình nghị sự của châu Âu nên có các vấn đề như mức lương tối thiểu chung, bình đẳng giới, thuế đánh vào các giao dịch tài chính, thuế suất doanh nghiệp tối thiểu là 15% và kiểm soát nhiều hơn các thiên đường thuế. Bà Hidalgo cho rằng các hiệp ước thương mại nên có điều kiện về các tiêu chí xã hội và môi trường.

Về vấn đề di cư, bà Hidalgo ủng hộ việc cải cách Quy chế Dublin nhằm tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia thành viên trong khi đấu tranh chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp.

Emmanuel Macron - đảng Cộng hòa tiến bước

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

chụp màn hình france24

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh nước này đang là Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (44 tuổi) là người lãnh đạo.

Ông Macron ủng hộ việc phát triển kinh tế đi kèm với các biện pháp xã hội và môi trường, bao gồm thuế carbon tại biên giới của EU, các điều khoản song song (cấm nhập khẩu nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu) trong thỏa thuận thương mại, đồng thời bảo vệ chỉ thị về tiền lương tối thiểu, minh bạch tiền lương và bình đẳng giới.

Tổng thống Macron nói "sức mạnh" của Liên minh châu Âu phải đạt được thông qua việc cải cách khu vực Schengen, bao gồm một cơ chế hỗ trợ khẩn cấp tại các biên giới ngoài của EU.

Tổng thống Pháp đương nhiệm còn ủng hộ lập ra nền quốc phòng chung của châu Âu và đề xuất thực hiện nghĩa vụ công dân châu Âu kéo dài sáu tháng cho những người dưới 25 tuổi.

Ông Macron cũng ủng hộ việc phát triển các cơ sở hạ tầng của châu Âu như đám mây, metaverse hoặc thậm chí là một chòm sao vệ tinh.

Valérie Pécresse - đảng Cộng hòa

Bà Valérie Pécresse

chụp màn hình france24

Ứng cử viên cánh hữu Valérie Pécresse (54 tuổi) kêu gọi củng cố biên giới chung "thông qua việc tuyển dụng thêm 10.000 lính biên phòng" cho Frontex, Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu.

Bà Pécresse cũng ủng hộ lực lượng phòng vệ chung của châu Âu và NATO. Bên cạnh đó, bà Pécresse muốn ưu tiên các công ty châu Âu và áp thuế carbon ở biên giới.

Jean Lassalle - đảng Phản kháng

Ông Jean Lassalle

chụp màn hình france24

Các đề xuất của ứng viên trung hữu Jean Lassalle (66 tuổi) liên quan đến Liên minh châu Âu khá mơ hồ nhưng chủ yếu hướng tới đảm bảo nhiều chủ quyền quốc gia hơn cho các quốc gia thành viên.

Ông Lassalle muốn quốc hội mỗi quốc gia sẽ có thể tranh luận và bỏ phiếu về tất cả các luật có nguồn gốc EU.

Ứng viên này cũng muốn rút lại quyền đại diện cho Pháp của Ủy ban châu Âu trong việc đàm phán "các hiệp ước bảo hộ đầu tư quốc tế". Ông Lassalle còn ủng hộ việc Pháp rút khỏi NATO.

Marine Le Pen - đảng Mặt trận Quốc gia Pháp

Bà Marine Le Pen

chụp màn hình france24

Bà Marine Le Pen (53 tuổi), một ứng viên cực hữu, không đưa ra chính sách dành riêng cho Liên minh Châu Âu. Mặc dù việc rời EU không nằm trong chương trình nghị sự của đảng này, bà Le Pen tuyên bố ủng hộ cải cách và thành lập một liên minh châu Âu khác để thay thế EU.

Chủ quyền quốc gia là trọng tâm trong các đề xuất của đảng Mặt trận Quốc gia Pháp về vấn đề châu Âu. Đảng này muốn ưu tiên luật quốc gia so với luật châu Âu thông qua việc sửa đổi hiến pháp bằng trưng cầu dân ý.

Bà Le Pen đề xuất bổ sung các biện pháp kiểm soát biên giới để giám sát tốt hơn việc di cư. Ứng viên này cũng muốn đơn giản hóa các tiêu chuẩn của EU đối với các doanh nghiệp nhỏ và nông dân.

Nicolas Dupont-Aignan - đảng Nước Pháp đứng lên

Ông Nicolas Dupont-Aignan

chụp màn hình france24

Ứng cử viên cực hữu Nicolas Dupont-Aignan (61 tuổi) muốn thay thế Liên minh châu Âu bằng một cộng đồng các "quốc gia tự do". Ông kêu gọi thành lập một "tổ chức linh hoạt và chủ động" của các quốc gia châu Âu.

"Sự kết hợp của các cuộc khủng hoảng, các vấn đề và bất công do (EU) gây ra hiện nay đang đặt châu Âu vào một tình huống không thể giải quyết được. Châu Âu phải giải quyết các vấn đề này càng nhanh càng tốt nếu không muốn rơi vào khủng hoảng", ông Dupont-Aignan phát biểu.

Eric Zemmour - đảng Tái chinh phục

Ông Eric Zemmour

chụp màn hình france24

Ông Eric Zemmour (63 tuổi), một ứng viên cực hữu, cũng muốn tạo ra một tổ chức mới ở châu Âu như ông Lassalle và Dupont-Aignan.

Ứng viên này muốn các quốc gia thành viên kiểm soát tốt hơn biên giới của mình và ủng hộ việc xây dựng một bức tường ở biên giới châu Âu.

Ông Zemmour cũng kêu gọi ưu tiên luật quốc gia so với luật châu Âu và chỉ cho EU can thiệp đối với các đối tượng không thể quản lý ở cấp quốc gia.

Ứng viên này cũng phản đối việc mở rộng EU và ký thêm bất kỳ hiệp định thương mại tự do mới nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.