Các ứng viên tổng thống Mỹ 'ra đòn' trước bầu cử

10/04/2024 06:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tái công bố đề xuất nhằm giảm nợ sinh viên cho hơn 30 triệu người Mỹ và có thể có hiệu lực sớm nhất là từ mùa thu nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Theo AFP, kế hoạch này được xem là động thái nhằm thu hút sự ủng hộ từ những cử tri trẻ, trong đó nhiều người đã tỏ ra lo ngại về chính sách của ông Biden về xung đột ở Gaza cũng như vấn đề tuổi tác của nhà lãnh đạo. Năm ngoái, ông Biden đề xuất xóa hơn 400 tỉ USD nợ sinh viên nhưng bị Tòa án Tối cao Mỹ phản đối, cho rằng ông đã đi quá thẩm quyền và nên tìm kiếm sự phê chuẩn đặc biệt từ quốc hội.

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden

Reuters

Đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump hôm qua cũng đưa ra quan điểm liên quan quyền phá thai, một trong những đề tài nhạy cảm và có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử. Trong một đoạn video đăng lên mạng xã hội, ông Trump cho rằng luật về phá thai nên được quyết định bởi các tiểu bang nhưng không nói rõ ông có ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc hay không.

Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden tại các bang chiến địa

Theo Reuters, việc ông Trump không đưa ra đề xuất cấm phá thai trên toàn quốc, dù được cho là ủng hộ hành động như vậy, là thủ thuật nhằm tránh mất đi sự ủng hộ của 6 - 7 bang dao động. Ý kiến mới của vị cựu tổng thống đã vấp phải sự chỉ trích từ cả phe Dân chủ ở cánh tả, những người ủng hộ quyền phá thai, và phe chống phá thai ở cánh hữu, những người muốn lệnh cấm nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Biden cũng tố cáo người tiền nhiệm đang "nói dối" nhằm hạn chế thiệt hại chính trị. Theo ông Biden, nếu có cơ hội, ông Trump chắc chắn sẽ ký ban hành luật cấm phá thai trên toàn quốc.

Trong một diễn biến khác liên quan ông Trump, công tố viên đặc biệt Jack Smith ngày 8.4 đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ tuyên bố của vị cựu tổng thống rằng ông hưởng quyền miễn trừ truy tố. Ông Smith, người đã truy tố ông Trump về những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, tuyên bố rằng "không ai đứng trên luật pháp". Ông Trump tuyên bố vẫn còn là tổng thống khi có những hành động bị xem xét trong vụ án nên được hưởng quyền miễn trừ.

Trước đó, tòa án cấp thấp đã bác bỏ lập luận của ông Trump. Tòa án Tối cao dự kiến đưa ra ý kiến về việc này vào ngày 25.4. Vụ án này là một trong 4 vụ truy tố hình sự chống lại ông Trump. Ngày 15.4 tại New York, cựu chủ nhân Nhà Trắng sẽ bị xét xử trong vụ đầu tiên với cáo buộc làm giả hồ sơ để che giấu việc chi tiền nhằm buộc một diễn viên phim người lớn không công khai mối quan hệ của hai người trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thẩm phán của một tòa án phúc thẩm tại New York ngày 8.4 bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc hoãn phiên xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.