Các trường tư thục nổi tiếng ở Hà Nội tuyển sinh năm học tới ra sao?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
06/03/2022 17:09 GMT+7

Đến thời điểm này, nhiều trường tư thục "hot" ở Hà Nội như Marie Cure, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh... đã công bố phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2022 - 2023.

Trường Marie Curie (Hà nội) vừa thông báo cụ thể phương án tuyển sinh các lớp 1, lớp 6, lớp 10 cho năm học tới. Cụ thể, với lớp 1 tuyển 360 học sinh vào lớp 1 cho năm học tới, trong đó mỗi cơ sở tuyển 180 học sinh. Nhà trường vẫn áp dụng phương thức tuyển sinh bằng cách tổ chức cho học sinh dự trải nghiệm 1 ngày tại trường Marie Curie, qua đó tuyển chọn học sinh phù hợp. Ngày 12.3, trường phát hành hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 và nhận đăng ký dự tuyển tại 2 cơ sở.

Học sinh dự trải nghiệm 1 ngày để tuyển sinh vào lớp 1 Trường Marie Curie
M.C

Năm nay, thông báo tuyển sinh của nhà trường lưu ý, mỗi cơ sở chỉ phát hành 360 phiếu dự trải nghiệm (gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh). Dự kiến ngày 24.4, học sinh dự trải nghiệm ở cơ sở Mỹ Đình; ngày 8.5 học sinh dự trải nghiệm ở cơ sở Kiến Hưng. Nhà trường không thu lệ phí các hoạt động trải nghiệm này.

Với lớp 6, trường tuyển tổng 720 chỉ tiêu, chia đều cho 2 cơ sở; kết hợp xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển học sinh lớp 6 cho năm học tới. Học sinh lớp 5 của trường được xét tuyển lên lớp 6; học sinh của các trường khác sẽ trải qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực bằng 2 bài trắc nghiệm khách quan: toán (60 phút), tiếng Anh (60 phút).

Giữa tháng 4.2022, trường phát hành hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 và nhận đăng ký dự tuyển tại hai cơ sở. Dự kiến ngày 19.6 học sinh dự kiểm tra đánh giá năng lực.

Nhà trường lưu ý: "Vì năm học 2021 - 2022 có thể kết thúc muộn nên ngày kiểm tra đánh giá năng lực nói trên là dự kiến. Cuối tháng 5.2022, quý vị vui lòng theo dõi thông tin trên website của trường để biết ngày kiểm tra đánh giá năng lực chính thức".

Với lớp 10, trường sẽ tuyển 720 chỉ tiêu chia đều hai cơ sở. Trong đó, xét tuyển đặc cách đối với học sinh lớp 9 của trường Marie Curie (điều kiện là 4 năm THCS là học sinh giỏi). Ngoài ra, sẽ căn cứ kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức để xét tuyển đối với những học sinh khác, không thuộc diện đặc cách. Thời gian phát hành hồ sơ là vào giữa tháng 4. 2022.

Trường tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu (Q.Cầu Giấy) tuyển 260 học sinh lớp 1 chương trình song ngữ quốc tế Cambridge (trong đó có tuyển học sinh chương trình tiếng Anh nâng cao). Nhà trường sẽ xét tuyển từ 12.3.

Trường Nguyễn Siêu lưu ý 100% học sinh có nguyện vọng dự tuyển phải đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Ban tuyển sinh sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo qua tài khoản sau khi đăng ký thành công.

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tuyển hơn 580 chỉ tiêu cho hai cơ sở. Với cơ sở một ở Khu đô thị Mỹ Đình II (Q.Nam Từ Liêm), trường tuyển 300 học sinh hệ tăng cường tiếng Anh, 30 hệ tăng cường tiếng Pháp, 52 hệ quốc tế Cambridge và 52 hệ quốc tế Oxford. Ở cơ sở 2 tại Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, (Q.Bắc Từ Liêm), trường tuyển 150 học sinh hệ tăng cường tiếng Anh.

Trường tiếp nhận đăng ký đến 28.2 và xét tuyển theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Nhà trường chỉ nhận hồ sơ dưới hình thức online.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh lớp 6 sớm hơn các năm trước. Từ ngày 7.3 đến 11 giờ ngày 5.4 trường phát hành hồ sơ tuyển sinh tại văn phòng tuyển sinh 2 cơ sở của trường. Sau đó sẽ triển khai kiểm tra đánh giá năng lực đối với thí sinh đủ điều kiện hồ sơ.

Nhà trường cũng dự kiến 2 phương án tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực thí sinh. "Nếu tình hình dịch bệnh được khống chế, an toàn, trường sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp; nếu dịch bệnh vẫn phức tạp, trường sẽ kiểm tra trực tuyến", thông báo tuyển sinh của trường này lưu ý.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường cũng tăng lên từ 280 chỉ tiêu/cơ sở thì năm nay là 360 chỉ tiêu/cơ sở.

Đối với tuyển sinh lớp 10, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh dự kiến ngày 14.3 sẽ thông báo chi tiết trên các kênh thông tin chính thức của nhà trường.

Nhiều trường khác năm nay có xu hướng đẩy sớm lịch tuyển sinh như Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngôi Sao, Lômônôxốp...

Trường Ngôi sao Hà Nội đã tổ chức xong các hoạt động đánh giá năng lực và chỉ còn 1 vòng thi học bổng dự kiến diễn ra vào ngày 12.3 tới.

Trường tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm) cũng đã kết thúc thời gian nhận đăng ký tuyển sinh vào lớp 1. Trường tuyển 8 lớp tiếng Anh tăng cường với 36 học sinh một lớp và 2 lớp tiếng Anh OEA học thuật với 34 em một lớp. Nhà trường không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển, trong đó ưu tiên những học sinh tham gia câu lạc bộ Lomokids do trường tổ chức cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.