Các triệu chứng mới của bệnh đậu mùa khỉ

17/07/2022 14:52 GMT+7

Tiến sĩ Nicolo Girometti, thuộc Quỹ NHS của Bệnh viện Chelsea và Westminster, cho biết: 'Hiện tại, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác đang chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ'.

Nghiên cứu bao gồm 54 trường hợp được thu thập từ 4 trung tâm sức khỏe tình dục ở London (Anh). Phần lớn bệnh nhân cho biết không tiếp xúc với các ca bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận trước đó. Họ cũng chưa từng đến châu Phi cận Sahara, nơi bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng. Tuy nhiên, nhiều người trong số 54 trường hợp gần đây đã đến thăm các nước châu Âu khác.

Khoảng 90% bệnh nhân cho biết có ít nhất một bạn tình mới trong ba tuần trước đó. Khoảng 94% bệnh nhân có ít nhất một tổn thương trên bộ phận sinh dục hoặc xung quanh hậu môn.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ có các nốt trên da

AFP

Tiến sĩ Ruth Byrne, Bệnh viện Chelsea và Westminster, cho biết: “Triệu chứng thường thấy của các bệnh nhân là tổn thương da ở vùng hậu môn, dương vật và thực tế là 1/4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh lậu hoặc chlamydia cùng lúc với nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Điều này cho thấy sự lây truyền của vi rút đậu mùa khỉ là khi da kề da, chẳng hạn như quan hệ tình dục”.

Tiến sĩ Byrne nói thêm: “Điều quan trọng là các bác sĩ chuyên về sức khỏe tình dục và bệnh nhân phải nhận thức được các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, vì chẩn đoán sai bệnh có thể ngăn cản cơ hội can thiệp thích hợp và khiến căn bệnh này lan nhanh hơn”.

Trong số 54 bệnh nhân, có người yếu, mệt mỏi hoặc sốt ít hơn so với các đợt bùng phát trước đây; khoảng 18% không có triệu chứng trước khi xuất hiện các tổn thương trên da, theo Medicinenet.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.