Các tổ chức công nhân Myanmar kêu gọi đình công ‘toàn bộ, kéo dài’

Khánh An
Khánh An
07/03/2021 23:01 GMT+7

Nhiều tổ chức đại diện người lao động tại Myanmar kêu gọi đình công trên cả nước từ ngày 8.3.

Hãng Reuters đưa tin liên minh các tổ chức của công nhân ở Myanmar kêu gọi đình công vào thứ hai 8.3, với ý định gây ra tình trạng “đóng cửa toàn bộ, kéo dài” đối với nền kinh tế của nước này, nhằm phản đối quân đội nắm quyền.
Trong thông cáo, 9 tổ chức lao động kêu gọi “tất cả người dân Myanmar” dừng làm việc trong nỗ lực đảo ngược việc quân đội chính biến để nắm quyền từ ngày 1.2.

Thêm người thiệt mạng, biểu tình phản đối chính biến Myanmar tiếp diễn

Bà Moe Sanda Myint, chủ tịch Liên đoàn Công nhân Dệt may Myanmar cho rằng phần lớn lao động sẽ tham gia đình công.
Ông Andrew Tillett-Saks, giám đốc chương trình tại Myanmar của Trung tâm Đoàn kết, tổ chức có trụ sở ở Mỹ vì quyền công nhân, cho rằng cuộc đình công sẽ làm gia tăng khả năng nhiều người từ lĩnh vực tư nhân sẽ hưởng ứng lời kêu gọi trong vài ngày và vài tuần tới.
“Đây là chiến lược có thể sẽ thực sự gây áp lực cho quân đội”, ông dự báo. Trong khi đó, một phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar không trả lời điện thoại đề nghị đưa ra bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.