Các phường xã ở TP.HCM cấp tập lập danh sách hỗ trợ đợt 3

25/09/2021 06:35 GMT+7

Hiện UBND phường, xã (TP.HCM) đang cấp tập lập danh sách, xét duyệt người dân khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 được nhận hỗ trợ đợt 3.

Nghị quyết 97/2021 của HĐND TP.HCM vừa mới được thông qua, theo đó sẽ hỗ trợ 5 nhóm đối tượng người khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết hiện UBND phường, xã đang gấp rút tổ chức hội đồng xét duyệt danh sách người dân để gửi về quận, huyện thẩm định, phê duyệt chi trả.

TP.HCM: 362.552 ca Covid-19 cộng đồng, hơn 9,1 triệu người đã được tiêm vắc xin

Ông Hứa Viết Phương, Phó chủ tịch UBND P.9 (Q.Phú Nhuận), cho hay P.9 đã gửi thông báo về đối tượng được hỗ trợ đến ban điều hành của 93 tổ dân phố trên địa bàn phường để lập danh sách. Sau đó, phường tổ chức xác minh, xét duyệt rồi chuyển lên quận. Đợt này, phường lập danh sách khoảng 10.897 người (hơn 50% so với 20.000 dân của phường) để xét duyệt hỗ trợ.
“Trong danh sách xét duyệt, số lượng nhiều nhất rơi vào nhóm đối tượng người lao động (NLĐ) và người phụ thuộc của NLĐ (như cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc...) có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang có mặt thực tế trên địa bàn. Ngoài ra, có khoảng 3.000 người lưu trú trong các khu nhà trọ đã được lập danh sách”, ông Phương nói và cho biết thêm: “Hiện chúng tôi vẫn đang họp xét duyệt vì số lượng rất nhiều. Song song đó, phường gửi danh sách về quận để đối sánh, tra cứu bảo hiểm xã hội (NLĐ có bảo hiểm xã hội là đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM) để tránh hỗ trợ trùng lặp. Khi xét xong, phường sẽ công khai những trường hợp nào được nhận, trường hợp nào không và có nêu lý do”. Ông Phương cũng cho hay địa phương sẽ triển khai hình thức phát trực tiếp tiền hỗ trợ cho người dân, đối với các trường hợp đang bị cách ly y tế thì chuyển khoản.
Theo bà Võ Thị Xuân Danh, Phó chủ tịch UBND P.3 (Q.Gò Vấp), phường có khoảng 52.000 dân, trong đó 26.000 người thuộc các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ đợt 3 và địa phương gấp rút hoàn thiện danh sách trước 0 giờ ngày 24.9. Khi có danh sách, phường sẽ gửi đến các nhóm trao đổi thông tin của tổ dân phố với người dân để người dân theo dõi, phản hồi.
“Về hình thức chi hỗ trợ, khi lập danh sách, địa phương cũng triển khai cập nhật thông tin số tài khoản nhưng số lượng cung cấp thông tin rất ít nên phường sẽ triển khai chi trả trực tiếp cho người dân”, bà Danh nói.
Tương tự, bà Phạm Thị Bích Phượng, Phó chủ tịch UBND P.4 (Q.3), cho hay số lượng dự kiến người dân nhận hỗ trợ đợt 3 là khoảng 10.000 người, sau khi qua xét duyệt sẽ gửi về quận thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí. Bà Phượng thông tin dự kiến, sau khi hoàn tất danh sách người dân nhận hỗ trợ, địa phương sẽ dán giấy công khai ở trụ sở UBND phường, cũng như đăng tải online trên các trang thông tin của khu phố, trang mạng xã hội của phường.
Hiện UBND phường, xã của các quận, huyện, thành phố (TP.HCM) đang khẩn trương lập danh sách, thẩm định, xét duyệt để triển khai phát tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân.

TP.HCM sau ngày 30.9: Đơn vị, ngành nghề kinh doanh hoạt động như thế nào?

Trích 30.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động

Tại phiên họp bất thường chiều 24.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã quyết định ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Theo đề nghị của Chính phủ, sẽ sử dụng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ BHTN năm 2020 để hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ 1 lần bằng tiền. NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN với quy mô khoảng 8.000 tỉ đồng. Sau khi thảo luận, 100% thành viên UBTVQH có mặt tại phiên họp đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ BHTN, nhất trí với đề xuất trên của Chính phủ. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho NLĐ chậm nhất đến hết ngày 31.12.2021. NSDLĐ được giảm mức đóng Quỹ BHTN từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hằng tháng của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng, kể từ 1.10.2021 - 30.9.2022. Thời gian hoàn thành việc thực hiện giảm đóng vào Quỹ BHTN đối với NSDLĐ chậm nhất đến hết ngày 30.9.2022.
UBTVQH cũng giao Chính phủ đánh giá đầy đủ tình hình, triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội, luật Việc làm, trong đó có quy định về BHTN trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15, làm căn cứ để Chính phủ tổ chức thực hiện các nội dung trên.
T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.