Các phụ tá trong chính quyền Tổng thống Trump nhận mail hướng dẫn rời Nhà Trắng

Văn Khoa
Văn Khoa
24/12/2020 15:20 GMT+7

Nhiều phụ tá trong chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 22.12 nhận thư điện tử từ Văn phòng Quản lý Nhà Trắng về hướng dẫn rời khỏi Nhà Trắng trước ngày nhậm chức dự kiến của ông Joe Biden là 20.1.2021.

Cụ thể, thư điện tử liệt kê chi tiết từ việc “dọn trống bàn làm việc và tủ của quý vị” cho đến “lau sạch tủ lạnh và lò vi sóng của quý vị”, theo Đài CBS và tạp chí Politico. Thư còn đề nghị văn phòng phẩm nên được trả lại cho Tòa nhà văn phòng điều hành Eisenhower,  tòa nhà chính phủ nằm ở phía tây Nhà Trắng, từ ngày 28.12 và một số nhân viên có thể sẽ phải rời khỏi từ ngày 4.1.2021.
Tuy nhiên, đến ngày 23.12, phóng viên viết về Nhà Trắng của tờ The New York Times Maggie Haberman viết trên Twitter rằng theo một nguồn tin tiết lộ, có một thông điệp được gửi đến các nhân viên Nhà Trắng theo sau thư trên đề nghị họ bỏ qua chi tiết một số người phải rời khỏi vào ngày 4.1 và cho hay chi phiếu trả lương cuối cùng sẽ phản ánh công việc cho đến ngày 19.1. “Điều này sẽ gây ra sự rối loạn cho những người còn ở đó (Nhà Trắng)”, bà Haberman viết trên Twitter.

[VIDEO] Nhìn lại những tổng thống từng rời Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ

Thư điện tử và thông điệp nói trên được đưa ra giữa lúc Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cuộc chiến nhằm thách thức kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, dù Cử tri đoàn ngày 14.12 đã bỏ phiếu, chính chính thức xác nhận cựu Phó tổng thống Joe Biden giành hơn 270 phiếu, mức tối thiểu để đắc cử.
Nếu không có gì thay đổi, quốc hội sẽ xác nhận chiến thắng của ông Biden sau khi đếm phiếu đại cử tri tại cuộc họp lưỡng viện chung vào ngày 6.1.2021 và ông Biden sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 20.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.