Các phòng ban thuộc TP.Thủ Đức có từ 6 – 9 phó trưởng phòng

29/01/2021 17:18 GMT+7

Hiện các phòng ban chuyên môn của UBND TP.Thủ Đức có 6 - 9 phó trưởng phòng trong khi quy định chỉ có 2 người, các nhân sự dôi dư sẽ được sắp xếp theo lộ trình.

Chiều 29.1, ông Võ Tấn Quan, Chánh văn phòng HĐND và UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết sáng cùng ngày, HĐND TP.Thủ Đức đã họp và bầu 11 ủy viên UBND TP.Thủ Đức là trưởng phòng ban chuyên môn.
Sau khi có quyết định chuẩn y, các trưởng phòng ban sẽ bắt tay vào xây dựng quy chế làm việc của từng đơn vị, UBND TP.Thủ Đức cũng sẽ ban hành quy chế làm việc chung của thường trực UBND và các ủy viên. Điểm đáng chú ý trong phân công nhiệm vụ ở TP.Thủ Đức là các phó chủ tịch UBND vừa phụ trách lĩnh vực (kinh tế, đô thị, văn xã) vừa phụ trách khu vực (khu vực 1 là Q.2 cũ, khu vực 2 là Q.9 cũ và khu vực 3 là Q.Thủ Đức cũ). Tương tự, ngoài trưởng phòng phụ trách chung thì cũng có các phó trưởng phòng phụ trách khu vực.
Cũng trong chiều nay, UBND TP.Thủ Đức đã trao quyết định nhân sự các phó trưởng phòng ban chuyên môn; tùy theo đơn vị, có phòng ban sẽ có từ 6 - 9 phó trưởng phòng.

Người dân làm thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa khu vực 2 (Q.9 cũ).

Ảnh: Sỹ Đông

Trả lời về việc số lượng cấp phó nhiều hơn quận, huyện khác (phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị hành chính cấp huyện chỉ được 2 phó trưởng phòng), ông Quan thông tin theo quy định, trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cho phép được giữ nguyên cấp phó tại các đơn vị cũ. “Việc này cũng cần thiết trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo xử lý khối lượng công việc rất lớn cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm tư cán bộ”, ông Quan nhìn nhận.
Trong trao đổi trước đó với PV Thanh Niên, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết Nghị quyết 653/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn quy định trong giai đoạn chuyển tiếp, số lượng cán bộ dôi dư so với quy định sẽ được sắp xếp theo lộ trình 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.