Các nước châu Âu loay hoay tìm nguồn cung khí đốt cho mùa đông

20/06/2022 19:25 GMT+7

Vì chiến sự Nga - Ukraine, các nước trong khối EU đang tìm nguồn thay thế để vượt qua mùa đông sắp tới.

Thông thường, Liên minh châu Âu (EU) lệ thuộc khoảng 40% nhu cầu khí đốt vào Nga. 27 thành viên của khối đặt ra mục tiêu trữ 80% lượng khí đốt cần vào tháng 11 vì chiến sự Nga - Ukraine.

Như vậy vẫn còn một khoảng trống lớn và có thể lớn hơn nếu Moscow cắt nguồn cung.

Thị trường khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) thay thế đã thiếu hụt trước cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhập khẩu LNG của châu Âu tăng 58% trong 5 tháng đầu năm 2022, so với mức năm 2021. Nhưng các yếu tố như thời tiết khiến việc cung cấp LNG khó hơn so với khí đốt đường ống.

Đức, Pháp, và Ba Lan đã lên kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu hụt, nhưng đều dẫn đến chi phí kinh tế nặng nề và giá nhiên liệu cao ngất trời trên vai người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.