Các nữ ngôi sao kêu gọi Quốc hội Mỹ giải tán hội đồng Ủy ban Olympic

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/10/2021 12:00 GMT+7

Bốn ngôi sao thể dục dụng cụ từng bị lạm dụng dưới bàn tay của bác sĩ Larry Nassar đã kêu gọi giải tán hội đồng quản trị của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC).

Theo AFP, những nữ VĐV từng giành huy chương vàng Olympic là Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman và nhà vô địch thế giới Maggie Nichols đã gửi một lá thư tới Quốc hội Mỹ, cáo buộc USOPC "che giấu tội phạm và né tránh trách nhiệm". Các VĐV khẳng định ban giám đốc của tổ chức trên không có bất kỳ hành động điều tra nào sau khi biết rằng Nassar là một kẻ bạo hành.

4 nữ ngôi sao thể dục dụng cụ Mỹ Raisman, Biles, Maroney, Nichols (từ trái sang) đều là nạn nhân của lạm dụng tình dục

afp

"Chúng tôi đưa ra yêu cầu này sau nhiều năm kiên nhẫn, cân nhắc và cam kết muốn giúp các môn thể thao nghiệp dư trở nên an toàn cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi tin rằng các hành động trước đây của hội đồng cho thấy sự không sẵn sàng đối mặt với các vấn đề bê bối do lạm dụng mà các VĐV như chúng tôi phải trải qua và việc tiếp tục từ chối theo đuổi cải cách thực sự…”, nhóm VĐV viết.

Bức thư đã được gửi tới các Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Jerry Moran trong nỗ lực thay thế toàn bộ Hội đồng USOPC. Hồi tháng 8 năm ngoái, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Đạo luật trao quyền cho các VĐV Olympic và nghiệp dư, do Moran và Blumenthal đưa ra, sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về việc lạm dụng có hệ thống sau vụ bê bối Nassar.

“Chúng tôi tin rằng đã đến lúc Quốc hội thực hiện quyền hạn của mình bằng cách thay thế toàn bộ ban lãnh đạo USOPC và có thể làm những gì đáng lẽ phải làm từ lâu: Điều tra có trách nhiệm vấn đề lạm dụng tình dục có hệ thống trong các tổ chức Olympic - bao gồm USOPC - và mọi nỗ lực để che giấu nó", Biles, Maroney, Nichols và Raisman viết trong lá thư của họ. Theo ABC News, Blumenthal đã trả lời bức thư, trong đó ông nói rằng Quốc hội Mỹ nên thúc đẩy các thủ tục để bổ nhiệm một hội đồng mới trước khi giải thể hội đồng cũ. Ông này cho biết nó phải được Hạ viện và Thượng viện thông qua trước khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký.

Larry Nassar, cựu bác sĩ của tuyển thể dục dụng cụ Mỹ bị kết án

afp

Trong khi đó, USOPC trong một tuyên bố gửi cho Reuters nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện các cải cách quản trị sâu rộng nhất trong gần hai thập niên qua và hoàn toàn cam kết giải quyết lạm dụng tình dục ở mọi cấp độ thể thao.

Tháng trước, Biles, Maroney, Nichols và Raisman, những người đã giành huy chương cho Mỹ tại giải vô địch thế giới lẫn Olympic, đã đưa ra lời khai tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, nơi họ chỉ trích Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong việc điều tra về hành vi lạm dụng tình dục của Nassar. USOPC và Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ (USAG) cũng bị chỉ trích vì những thiếu sót của họ.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước đã đồng ý khởi động một cuộc điều tra mới về việc FBI đã thất bại trong việc điều tra chính xác hành vi lạm dụng mà họ phải đối mặt dưới thời Nassar. Cựu bác sĩ này được cho là đã lạm dụng ít nhất 499 người trong thời gian làm việc tại USAG, nơi ông là bác sĩ của đội tuyển quốc gia nữ trong 18 năm, cũng như ở các vị trí khác tại các trường học.

Ông Nassar đã bị kết án 60 năm tù vào tháng 12.2017 vì tội tấn công tình dục trẻ em và giả mạo bằng chứng buộc tội, bị tuyên thêm 40 đến 175 năm trong nhà tù bang Michigan sau khi nhận 7 tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên vào tháng 1.2018, sau đó lãnh thêm một bản án từ 40 đến 125 năm cho 3 tội danh tấn công tình dục bổ sung vào tháng tiếp theo. Sau khi tuyên án, tất cả thành viên hội đồng quản trị của tổ chức đứng đầu môn thể dục dụng cụ Mỹ đều từ chức sau yêu cầu từ USOPC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.