Các nhà sản xuất chip Trung Quốc 'khốn đốn' với tình trạng phong tỏa

14/05/2022 07:55 GMT+7

Chính sách Trung Quốc 'không thể duy trì'"> Zero Covid gây tranh cãi của Trung Quốc đang khiến những gã khổng lồ công nghệ nước này đứng trước cảnh báo suy giảm kinh doanh.

Theo Bloomberg, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC) và nhà cung cấp dịch vụ lắp ráp iPhone Petagon đã cắt giảm triển vọng cho quý 2/2022, làm đầy thêm danh sách ngày càng tăng các nhà sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng từ việc phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch Covid-19.

Trụ sở chính của SMIC ở Thượng Hải, Trung Quốc

Bloomberg

SMIC ước tính phong tỏa kéo dài hơn một tháng ở Thượng Hải có thể thúc đẩy tình trạng thiếu linh kiện và rối ren hậu cần, đồng thời xóa sổ khoảng 5% sản lượng trong quý thứ hai. Pegatron đã cắt giảm triển vọng xuất xưởng máy tính xách tay xuống mức giảm từ 5% đến 10% so với ba tháng đầu năm nay, giảm nhiều so dự tính trước đó là tăng từ 25% đến 30%.

“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm thiểu tác động đến việc phân phối sản phẩm. Chúng tôi vẫn đánh giá tác động thực tế khi nhiều nhà cung cấp khởi động lại hoạt động của họ”, Chủ tịch SMIC Gao Yonggang nói với các nhà phân tích sáng 13.5. Nhà sản xuất chip có trụ sở tại Thượng Hải Hua Hong Semiconductor hôm 12.5 cũng cảnh báo về tác động tiềm tàng từ việc phong tỏa và gián đoạn hậu cần.

Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược Zero Covid đang kết thúc lĩnh vực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc, khi phần còn lại của thế giới dần sống với dịch bệnh và tiến hành mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tác động diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực phía đông xung quanh Thượng Hải, nơi đang phải vật lộn trong phong tỏa để kiềm chế đợt bùng phát dịch mới.

Song, vẫn có một số công ty hầu như không bị ảnh hưởng nặng nề. Hon Hai Precision Industry Co, còn được gọi là Foxconn, có cơ sở sản xuất iPhone chính ở Trịnh Châu, dự kiến ​​doanh thu sẽ không thay đổi trong quý này. Foxconn đã cố gắng giữ cho các nhà máy của mình hoạt động tốt bằng cách sử dụng địa điểm sản xuất khép kín. Tuy nhiên, khó khăn đối với các nhà sản xuất có thể trở nên sâu sắc hơn, nếu tình trạng phong tỏa không ngừng lại, hoặc nếu bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu làm suy yếu nhu cầu hàng điện tử.

Hiện tại, dù các nhà máy đã được cho phép đặc biệt để mở cửa trở lại theo hướng dẫn nghiêm ngặt, nhưng khó khăn trong chuỗi cung ứng, từ tình trạng thiếu tài xế giao hàng đến thiếu nguyên liệu, tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của các công ty địa phương và những hãng công nghệ lớn toàn cầu như Sony, Apple và Tesla.

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc và chiến sự Nga - Ukraine cũng có thể làm giảm khoảng 200 triệu điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu trong năm nay, theo Giám đốc điều hành SMIC Zhao Haijun, “Phần lớn thiệt hại này sẽ do các nhà cung cấp điện thoại thông minh Trung Quốc gánh vác”.

Zero Covid gây tranh cãi của Trung Quốc đang khiến những gã khổng lồ công nghệ nước này đứng trước cảnh báo suy giảm kinh doanh.' />
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.