Các nhà đầu tư liên tục mua vàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/03/2022 19:11 GMT+7

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã liên tục mua vàng những ngày gần đây. Những thông tin đến từ căng thẳng Nga - Ukraine đang tác động nhiều đến thị trường vàng, đặc biệt nguồn cung vàng từ những nhà sản xuất Nga.

Trong 3 ngày liên tiếp từ 28.2 đến 2.3, Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã mua 23,23 tấn. Cụ thể, ngày 28.2 Quỹ này mua 2,03 tấn, qua ngày 1.3 mua 13,36 tấn và ngày 2.3 mua 7,84 tấn. Lượng vàng nắm giữ của quỹ đầu tư này hiện lên 1.050,22 tấn. Các dòng tiền trên thị trường vẫn đổ vào vàng. ETF vàng lớn nhất thế giới đã chứng kiến ​​sự gia tăng về khối lượng khi tâm lý chấp nhận rủi ro diễn ra. Nhiều tin tức về xung đột Nga - Ukraine khi một nhà máy điện hạt nhân bị tấn công và điều này có thể đưa nhiều dòng tiền chảy vào nơi trú ẩn an toàn hơn. Tuần trước 70,99 triệu hợp đồng đã được giao dịch trong các hợp đồng ETF tín thác vàng SPDR (GLD: NYSE) và tuần này là 72,55 triệu.

Vàng SJC lập kỷ lục 67,7 triệu đồng/lượng

ngọc thắng

Về mặt kỹ thuật, vàng thế giới đang được đẩy lên. Kim loại quý trên thị trường quốc tế chiều 4.3 tăng vọt 10 USD/ounce, lên 1.946 USD/ounce. Vàng thế giới thấp hơn trong nước 13,7 triệu đồng/lượng. Vàng được xác lập mặt bằng giá cao kỷ lục. Dù không thay đổi giá nhiều lần như những ngày trước đó nhưng Eximbank đã 14 lần tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC trong ngày 4.3, lên 67,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào lên mức chưa từng có 67,2 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vàng miếng lên 66,95 triệu đồng/lượng và bán ra 67,7 – 67,72 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji có giá bán lên 67,65 – 67,7 triệu đồng/lượng nhưng lại ép giá mua chỉ ở mức 66,3 triệu đồng/lượng…

Thị trường vàng quốc tế hiện đang theo dõi động thái mới đây từ Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London (LBMA) yêu cầu sáu nhà máy tinh chế vàng của Nga công nhận nếu họ có bất kỳ liên kết thương mại nào với các thực thể Nga bị trừng phạt và nếu có bất kỳ mối liên hệ nào có thể ảnh hưởng đến việc công nhận của họ. LBMA chứng nhận khoảng 70 nhà máy sản xuất vàng và khoảng 80 nhà máy sản xuất bạc. Có sáu nhà máy của Nga nằm trong danh sách phân phối vàng tốt của LBMA. Đó là Công ty cổ phần Krastsvetmet, Công ty cổ phần Nhà máy lọc dầu Novosibirsk, Công ty cổ phần Uralelectromed, Nhà máy chế biến hợp kim đặc biệt Moscow, Nhà máy sản xuất kim loại màu Prioksky và Nhà máy sản xuất kim loại quý thứ cấp Shyolkovsky. Việc mất chứng nhận LBMA sẽ khiến các nhà máy tinh luyện gặp khó khăn trong việc bán vàng và bạc tại thị trường London, thị trường lớn nhất thế giới, vì các ngân hàng quốc tế lớn thường chỉ giao dịch với các nhà máy lọc dầu được LBMA chấp thuận. Dù vậy nhưng các công ty này vẫn sẽ tìm thấy người mua ở những nơi như Trung Quốc và Trung Đông. Vì vậy, nó có thể có tác động nhỏ đến thị trường vàng nói chung.

Nga là nhà sản xuất vàng lớn thứ ba thế giới, khai thác khoảng 330 tấn mỗi năm, trị giá khoảng 20 tỉ USD theo giá hiện tại, theo Metals Focus. Quốc gia này cũng sản xuất khoảng 1.350 tấn bạc mỗi năm, trị giá khoảng 1 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.