Các ngoại trưởng ASEAN bàn về biển Đông

03/04/2012 03:01 GMT+7

Vấn đề tranh chấp tại biển Đông là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 2.4 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Theo AFP, các bộ trưởng bàn về những khác biệt quan điểm với hy vọng có thể cùng Trung Quốc đưa ra Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC) vào cuối năm nay. Tại hội nghị, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario kêu gọi ASEAN hãy cùng đứng trên một lập trường duy nhất trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần mời Trung Quốc tham dự ngay từ bước đầu trong quá trình soạn thảo. Theo đó, ASEAN cần biết quan điểm của Bắc Kinh trước để có thể đưa ra một lập trường chặt chẽ cho COC. Một nguồn tin cho hay các nước ASEAN cũng chưa thống nhất về việc có nên bổ sung cơ chế giải quyết tranh chấp vào bộ quy tắc hay không. Trước những thông tin trên, báo The Nation dẫn lời TTK ASEAN Surin Pitsuwan khẳng định toàn bộ 10 thành viên của khối sẽ luôn đồng lòng về vấn đề biển Đông và cùng đứng về một phía để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc.

Cùng ngày, các ngoại trưởng ASEAN hoan nghênh cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tại Myanmar đã diễn ra một cách trật tự vào ngày 1.4, cho rằng đây sẽ là cơ hội để nước này tiếp tục thực hiện quá trình đổi mới và hội nhập hiệu quả hơn nữa. Các quan sát viên ASEAN và một số bên khác cho hay cuộc bầu cử diễn ra minh bạch và đúng luật. Truyền thông Myanmar hôm qua đưa tin theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Liên minh Dân tộc vì Dân chủ của chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi giành được 43 trong số 44 ghế tranh cử. Bản thân bà Suu Kyi cũng lần đầu tiên có mặt trong Quốc hội Myanmar.

Cuộc họp hôm qua nằm trong loạt sự kiện chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ khai mạc tại Phnom Penh vào ngày 3.4 và kéo dài trong 2 ngày.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.