Các lò đào tạo trẻ chất lượng khởi đầu thắng lợi tại VCK giải U.13 toàn quốc

05/07/2022 21:31 GMT+7

Vòng chung kết giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc U.13 năm 2022 đã chính thức khai mạc vào chiều 5.7 tại Đà Nẵng . Các trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu như Sông Lam Nghệ An , Hà Nội Đà Nẵng đã có những chiến thắng đầu tiên.

Gần 500 VĐV của 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại đã tề tựu về sân Hòa Xuân và Trung tâm đào tạo trẻ Đà Nẵng trong hôm nay để tranh tài Vòng chung kết giải U.13 toàn quốc 2022 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức với sự đồng hành của đơn vị Yamaha.

Các đội bóng chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn chọn ra các đội nhất nhì vào tứ kết, sau đó tranh bán kết và tranh giải Nhất, Nhì, Ba. Theo kết quả bốc thăm, đội chủ nhà U.13 Đà Nẵng ở bảng A cùng với Đồng Nai, Haduwaco Hải Dương và Becamex Bình Dương. Bảng B là sự cạnh tranh của các đội: Long An, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Bảng C gồm: đương kim vô địch PVF, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB TP.HCM và QNK Quảng Nam. Bảng D gồm: CLB bóng đá Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ngãi và Viettel.

Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê phát biểu khai mạc

BTC

Tổng cộng sẽ có hơn 30 trận đấu diễn ra liên tục từ ngày 5 đến 15.7 trên sân Hòa Xuân và sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng. Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu mở màn giải nhấn mạnh: Qua 26 mùa giải, nhiều tài năng bóng đá được phát hiện, đào tạo, từng bước trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam như: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh.

U.13 Đà Nẵng (phải) giành chiến thắng trước U.13 Becamex Bình Dương

BTC

Trong trận khai mạc, đội chủ nhà U.13 Đà Nẵng với sự cổ vũ của khán giả nhà đã chơi tưng bừng và lấn lướt trước Becamex Bình Dương để giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0. Trước đó, sáng cùng ngày, U.13 Sông Lam Nghệ An và U.13 Hà Nội lần lượt đánh bại U.13 Long An và U.13 Hoàng Anh Gia Lai với cùng tỷ số 6-0; còn U.13 Đồng Nai để thua U,13 Haduwaco Hải Dương với tỷ số 0-1.

Ngày 6.7, 4 trận đấu ở bảng C và D tiếp tục diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đà Nẵng. 15 giờ, PVF gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; TP.HCM gặp QNK Quảng Nam. 16 giờ 30, CLB bóng đá Hà Nội gặp Bình Dương; Quảng Ngãi gặp Viettel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.