Các đơn vị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sai phạm ở NXB Giáo dục

21/12/2016 09:02 GMT+7

Nhiều cán bộ là giám đốc, tổng giám đốc các cơ quan thành viên NXB Giáo dục VN đã lên tiếng, nêu ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ những sai phạm của ông Mạc Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục VN.

Trong phần nêu ý kiến của mình, ông Phạm Văn Hồng, Giám đốc NXB Giáo dục tại TP.HCM, viết: “Nội dung bài báo phản ảnh một vấn đề quan trọng và đang được cán bộ, CNV các đơn vị thành viên của NXB Giáo dục VN quan tâm. Là lãnh đạo NXB Giáo dục tại TP.HCM (đơn vị thành viên của NXB Giáo dục VN), chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét làm sáng tỏ các vấn đề bài báo nêu”.

tin liên quan

Lũng đoạn ở Nhà xuất bản Giáo dục
Được nhà nước giao trọng trách tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành sách giáo khoa nhưng nhiều năm qua, ở Nhà xuất bản Giáo dục VN lại bị một số người thao túng, lũng đoạn, gây bức xúc bất bình cho cán bộ, công nhân viên. 
Còn ông Ngô Đoàn Trọng Nghĩa, Giám đốc CP Công ty sách và thiết bị giáo dục Bình Dương, nêu: “Xin chân thành cảm ơn quý báo đã nêu ra những sai phạm, đặc biệt là về ông Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Mạc Văn Thiện đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng các hoạt động về tài chính và phát hành của NXB Giáo dục VN gây bức xúc, bất bình cho cán bộ, CNV trong hệ thống các công ty của NXB Giáo dục”.
Ông Xà Thiệu Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam (cũng là một đơn vị thành viên của NXB Giáo dục VN), thì gửi thư đến tòa soạn nêu ý kiến: Chúng tôi nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng làm ảnh hưởng uy tín và thương hiệu của NXB Giáo dục VN. Rất mong các cơ quan chức năng xem xét làm rõ, nhằm đảm bảo sự trong sáng của tập thể những cán bộ có nhiều đóng góp tâm huyết cho NXB Giáo dục VN.
Trong văn bản gửi Báo Thanh Niên, nhiều lãnh đạo, cán bộ CNV Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc, NXB Giáo dục tại Hà Nội cũng đồng loạt kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ các sai phạm của các cá nhân, đặc biệt là ông Mạc Văn Thiện tại NXB Giáo dục.
Văn bản nêu rõ: “Đến nay, chúng tôi mới biết Công ty CP thiết bị giáo dục và công nghệ VN không có đồng vốn nào của NXB Giáo dục VN mà ngang nhiên xuất bản sách không đóng phí xuất bản, không trả tiền bản quyền cho tác giả và biên tập viên sách giáo khoa hiện hành (bản tiếng Việt) trong khi mọi người lại biên tập thật tốt với mong muốn phục vụ ngành giáo dục. Thế thì hóa ra bao lời lãi chỉ rơi vào túi của ông Thiện và nhóm của ông mà thôi”.
Được biết, ngày 25.11.2016, đơn thư và công văn của các cán bộ đang công tác tại NXB Giáo dục cũng đã được gửi đến Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ những sai phạm, khuất tất diễn ra nhiều năm ở NXB Giáo dục, đồng thời làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản nhà nước của ông Mạc Văn Thiện; điều tra làm rõ các hành vi câu kết của ông Thiện với nhiều cá nhân, tổ chức bên ngoài để lũng đoạn hoạt động của NXB này nhiều năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.