Các điểm du lịch bội thu

11/02/2019 07:13 GMT+7

Chiều 10.2, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết có hơn 300.000 khách đến TP.Đà Lạt du xuân. Cao điểm từ mùng 3 - 5 tết, các khách sạn đều kín phòng.

Giá phòng khách sạn thấp nhất từ 1,2 - 3,6 triệu đồng/đêm/phòng đôi, tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường.
Theo các chủ khách sạn, mức giá này đã được niêm yết và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước ngay từ đầu năm. Các dịch vụ nghỉ dưỡng homestay ở các vùng ven đều kín phòng. Dịch vụ ăn uống quá tải, nhiều đoàn du khách phải chờ đợi rất lâu mới có thức ăn.
Theo bà Nguyên, có một số du khách dựng lều ngủ bên bờ hồ Xuân Hương dịp này, chưa hẳn không tìm được phòng khách sạn, nhưng có thể do sở thích muốn trải nghiệm. Lượng du khách tăng đột biến khiến đường đèo Prenn - cửa ngõ vào TP.Đà Lạt và nhiều tuyến đường trung tâm bị quá tải, ách tắc cục bộ.
Tại Nha Trang, Ban Quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá (P.Vĩnh Nguyên) cho biết mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt khách lên tàu tham quan các điểm đảo như: Hòn Mun, Hòn Một, thủy cung Trí Nguyên, Con Sẻ Tre... Do lượng khách đổ về cùng lúc rất đông, hàng trăm du khách phải đứng chen chân tại các khu vực nhà chờ, đợi đến lượt lên tàu. Dịp này cũng có 4 chuyến tàu du lịch biển quốc tế cập cảng Nha Trang, với khoảng 5.600 lượt khách lên bờ tham quan, mua sắm. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ước tính địa phương đón 205.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 6,2% so với cùng kỳ 2018. Công suất buồng phòng đạt khoảng 80%. Tổng doanh thu khoảng 429 tỉ đồng.
Chiều 10.2, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi, Phú Quốc đón 65.254 lượt du khách (tăng 210% so với Tết Mậu Tuất 2018); trong đó có 21.695 khách quốc tế (tăng 245%). Tại các khu vui chơi giải trí như Vinpearl Land, cáp treo Hòn Thơm, du khách phải xếp hàng dài chờ mua vé tham quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.